U.21 HAGL trước trận ra quân: Công Phượng mong tìm lại bản năng ghi bàn trước Thái Lan

20/12/2016 08:01 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng tự tin sẽ tìm lại bản năng 'sát thủ' trước U.21 Thái Lan trong trận ra quân cùng U.21 HAGL tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 10 - Cúp Clear Men 2016.

"Không riêng Thái Lan, tôi muốn ghi bàn ở tất cả các trận đấu mà tôi được ra sân thi đấu. Đó là bản năng của một tiền đạo. Tôi hy vọng mình sẽ tìm lại bản năng này trong thời gian tới", Công Phượng cho biết.
Chiều 19.12, Công Phượng và các đồng đội U.21 HAGL đã có buổi tập làm quen sân Thống Nhất. Một ngày sau, lúc 18 giờ ngày 20.12, U.21 HAGL sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ cúp vô địch của mình bằng trận gặp đối thủ nhiều duyên nợ U.21 Thái Lan.
Nếu các đội bóng, từ câu lạc bộ đến các đội tuyển quốc gia Việt Nam luôn bị “khớp” và đều thua khi gặp người Thái thì đội bóng phố Núi ngược lại, đã nhiều lần khiến đối thủ này ôm hận.
Còn nhớ 2 năm trước ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014 tại Cần Thơ, Phượng chơi chói sáng khi đem về quả 11m giúp Văn Sơn lập công trước khi có cú đúp giúp U.21 HAGL vùi dập U.21 Thái Lan 3-0.
Trước U.21 Thái Lan đánh bại U.21 Gangwon với tỷ số đậm 6-2, chân sút quê Đô Lương (Nghệ An) nhận xét: "Ngày 18.12, tôi có đến sân theo dõi U.21 Thái Lan thi đấu. Phải công nhận họ đã mang đến giải đấu năm nay một đội hình khá chất lượng.
Tuy nhiên năm nay chúng tôi cũng có một thành phần lực lượng tương đối mạnh. Tôi nghĩ đội nào tận dụng cơ hội và nhập cuộc tốt hơn, đội bóng đó sẽ giành được chiến thắng chung cuộc".
U.21 HAGL sẵn sàng lập cú hat-trick danh hiệu tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên Khả Hòa
Hai năm trôi qua, có nhiều thứ đã thay đổi. Tuấn Anh vắng mặt vì chấn thương. Xuân Trường đang là hạt nhân của Incheon United tại K-League Classic và đang là ứng viên sáng giá cho giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2016.
Các đồng đội của Phượng đã cứng cáp nhiều và đã có chỗ đứng nhất định ở tuyển Việt Nam như Văn Toàn, Văn Thanh…
Riêng Công Phượng cũng đã học được rất nhiều sau 1 năm ăn tập tại Nhật Bản. Anh đã xác định về lại Việt Nam chơi bóng để duy trì tính gắn kết với các đồng đội của học viện HAGL Arsenal JMG để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 2017.
Văn Toàn sẽ tái hợp cùng Công Phượng trên hàng công U.21 HAGL Khả Hòa
Phượng chia sẻ: "HAGL đã có hai mùa giải khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Theo tôi ở mùa giải thứ ba tham dự V-League tôi cũng như các đồng đội trưởng thành hơn rất nhiều, đủ tự tin để không phải gặp khó như trước đó.
Tôi hy vọng bản thân mình sẽ thi đấu thật tốt ở mùa giải 2017. Mong rằng tôi sẽ ghi được nhiều bàn thắng và đóng góp chung vào thành tích của đội.
Tôi cũng đặt mục tiêu cho bản thân phải lấy lại phong độ trong thời gian sớm nhất, để một lần nữa lại có thể được ra nước ngoài thi đấu".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.