U.21 Malaysia đánh giá cao giải U.21 quốc tế hướng đến Olympic 2020

Giang Lao
Giang Lao
11/12/2018 13:43 GMT+7

U.21 Malaysia đã có sự chuẩn bị ráo riết cho giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 12 diễn ra từ ngày 12 đến 18.12 tới tại sân Tự Do.

Dù HLV trưởng ông Ong Kim Swee giờ chót mới đáp máy bay sang Huế cùng đội U.21 Malaysia để chuẩn bị cho giải sắp khởi tranh với trận mở màn gặp U.21 Gimhae CFC (Hàn Quốc) lúc 14 giờ 20 ngày 12.12 nhưng từ hôm qu đền nay bầu không khí trong đội U.21 Malaysia luôn rất hừng hực. Họ không chỉ chờ trận đấu giữa đội đàn anh với tuyển VN tại Bukit Jalil mà còn hạ quyết tâm sẽ thắng cả Hàn Quốc ở sân chơi U.21 quốc tế khai mạc ngày mai
Đại diện U.21 Malaysia nhận hoa chúc mừng của ban tổ chức giải Khả Hoà
Đội U.21 Myanmar Khả Hoà
Theo HLV phó người Úc, ông Brad Maloney của U.21 Malaysia cho biết: “Rất mừng, ông Ong Kim Swee kịp có mặt trước khi U.21 Malaysia thi đấu trận ra quân, vì đây là đội chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á đầu năm 2019 và hướng đến mục tiêu góp mặt ở vòng chung kết để tranh vé dự Olympic 2020. Cho nên, chúng tôi luôn cần sự chuẩn bị tốt nhất”.

tin liên quan

Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên vượt khó thời tiết
Hôm qua, bất chấp trời còn mưa dai dẳng, 3 đội khách mời Malaysia, Myanmar, Gimhae CFC (Hàn Quốc) đã có mặt tại Thừa Thiên-Huế cùng với đội chủ nhà U.21 VN sẵn sàng tranh tài giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên.
Cũng theo ông Maloney: “Tôi nghĩ U.21 Malaysia hiện nay cũng khá giống như đội chủ nhà U.21 Việt Nam (VN), đang vắng nhiều trụ cột đang góp mặt ở tuyển quốc gia thi đấu trận chung kết AFF Cup.
HLV Brad Maloney của U.21 Malaysia (trái) và PV Thanh Niên Khả Hoà
Chúng tôi hiện có 2 cầu thủ từng góp mặt ở giải U.23 châu Á đầu năm 2018 là tiền vệ Dominic Tan Jun Jin và Nik Akif Syahiran Nik Mat. Nhưng thật tiếc, giờ chót Dominic không kịp bình phục chấn thương và chúng tôi phải đổi cầu thủ khác. Nhưng với thành phần còn lại, sẽ là cơ hội lớn để các cầu thủ thể hiện mình góp mặt vào thành phần chính dự vòng loại U.23 châu Á đầu năm 2019”.
Về giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, theo ông Maloney: “Chúng tôi nghe nhiều về giải đấu của các bạn. Sẽ hứa hẹn có các cuộc tranh tài thú vị, nhất là hy vọng chúng tôi sẽ có dịp so tài cùng đội trẻ VN. Giống như ở AFF Cup, không chừng một lần nữa VN và Malaysia sẽ gặp nhau trong trận chung kết thì thật thú vị biết bao”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.