U.21 Việt Nam tăng cường cọ xát

12/12/2016 10:01 GMT+7

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN trên sân Quân khu 7 hôm qua thu hút sự chú ý của giới hâm mộ khi rất nhiều người kỳ vọng với nhiều cầu thủ vừa giành suất dự World Cup, cùng với các tài năng đang nằm trong danh sách dự SEA Games sang năm, sẽ thể hiện được năng lực mạnh mẽ tại giải U.21 quốc tế Cúp Clear Men 2016 sắp khai mạc tại TP.HCM từ 18 - 27.12.

Chính vì sự kỳ vọng lớn nên HLV Phạm Minh Đức cho biết: “Chúng tôi sẽ phải tăng cường cho các em thi đấu nhiều hơn để cọ xát trận mạc và nâng cao thể lực vì giải quốc gia và giải quốc tế cách nhau hơn 1 tháng nên đa phần các VĐV tập trung lần này cần có sự tích lũy thể lực và cảm giác bóng tốt hơn”.

Có vài trường hợp do không tập luyện và thi đấu gần một tháng qua hoặc đang trong giai đoạn tập nặng của CLB nên còn bị ì, và đó là điều BHL sẽ phải ráo riết cải thiện để tạo bộ khung và sức mạnh đồng đều nhất. Một trường hợp đang bị đau gối là trung vệ Huỳnh Tấn Sinh cần theo dõi thêm. Ngoài ra, Đoàn Văn Hậu cũng bị chấn thương nên phải thay bằng hậu vệ trái Đào Văn Nam cũng của Hà Nội T&T.

HLV trưởng tuyển U.21 Việt Nam Phạm Minh Đức Khả Hòa
Ngoài 2 trận sẽ đấu vào ngày 14 và 16.12 với Sài Gòn FC và CLB TP.HCM, đội U.21 VN sẽ thi đấu thêm 1 trận vào chiều 12.12 cũng trên sân Thống Nhất với CLB TP.HCM với hy vọng sẽ xây dựng chiến thuật thi đấu tốt. Cũng trong chiều qua tại Pleiku, đội U.21 HAGL đã thi đấu với đội trẻ U.19 để tăng cường cọ xát và chọn ra đội hình tốt nhất để gút lại danh sách 20 cầu thủ tham dự giải U.21 quốc tế.
Chiều qua đội U.21 HAGL đã thắng U.17 Học viện HAGL JMG Arsenal 4-0. Các bàn thắng của U.21 HAGL được ghi do Ngọc Quang (2 bàn), Nguyễn Lam và Việt Hưng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.