U.22 Campuchia chia tay HLV Keikuse Honda theo cách cực 'dị'

11/05/2023 08:51 GMT+7

Cựu danh thủ Keisuke Honda nói lời chia tay U.22 Campuchia sau SEA Games 32, khép lại hành trình gắn bó kéo dài 5 năm.

U.22 Campuchia bị loại ở vòng bảng SEA Games 32 sau thất bại 1-2 trước U.22 Indonesia ở trận hạ màn, diễn ra lúc 19 giờ hôm qua 10.5. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Keisuke Honda trên cương vị giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Campuchia.

Cựu tiền vệ AC Milan tuyên bố SEA Games 32 là giải đấu cuối cùng của ông cùng Campuchia, khi hai bên không đạt đồng thuận tiếp tục hợp đồng. Không may mắn cho Honda khi dù ông và U.22 Campuchia đã nỗ lực, nhưng không thể vượt qua vòng bảng ở giải đấu tổ chức trên sân nhà.

U.22 Campuchia chia tay Honda theo cách cực 'dị' - Ảnh 1.

Honda chào tạm biệt người hâm mộ

CAM SPORTS

U.22 Campuchia chia tay Honda theo cách cực 'dị' - Ảnh 2.

Cựu danh thủ Keisuke Honda không gắn bó với bóng đá Campuchia sau SEA Games 32

CAM SPORTS

Sau trận đấu, Honda đi một vòng sân để chào tạm biệt và cảm ơn khán giả. Campuchia cũng có màn tri ân độc đáo dành cho cựu danh thủ người Nhật Bản, với một dàn nhạc thổi kèn để tặng ông tiết mục chia tay.

Cựu danh thủ người Nhật Bản ngồi vào ghế Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Campuchia từ năm 2018. Ban đầu, Honda chỉ đạo đội tuyển Campuchia và đội U.22 thi đấu từ xa, thông qua các video huấn luyện chiến thuật bởi còn bận thi đấu. Sau khi giải nghệ vào năm 2021, Honda mới trực tiếp có mặt để dẫn dắt, quản lý đội bóng.

5 năm dưới thời Honda, thành tích tốt nhất của bóng đá Campuchia là lọt vào bán kết SEA Games 30 (năm 2019). Ở giải này, huấn luyện đội U.22 Campuchia là Felix Dalmas, còn Honda chỉ đạo từ xa.

Thủ tướng Hun Sen nẹt người chê bai quần áo HLV Keisuke Honda: 'Xin lỗi hoặc ra đi'

Tại SEA Games 31 và 32, U.22 Campuchia do Honda trực tiếp chỉ đạo đều bị loại ở vòng bảng. Theo chức danh đăng ký với ban tổ chức giải, Honda là giám đốc kỹ thuật còn ông Ryu Hirose là HLV trưởng. Nhưng thực tế trên sân cho thấy, cựu danh thủ người Nhật Bản thường xuyên bước ra đường biên chỉ đạo, thúc giục học trò, còn ông Hirose ngồi trong cabin huấn luyện.

U.22 Campuchia chia tay Honda theo cách cực 'dị' - Ảnh 3.

U.22 Campuchia chia tay Honda theo cách cực 'dị' - Ảnh 4.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ U.22 Campuchia

CAM SPORTS

"Công việc của tôi với bóng đá Campuchia đã kết thúc vào hôm qua. Chúng tôi từng muốn giúp các bạn đạt kết quả tốt hơn, nhưng không thể. Đôi khi trong cuộc đời, chúng ta không thể giữ lời hứa. Với tôi, thực tế này rất khó chấp nhận", ông Honda viết trên trang cá nhân. Thay thế Honda sẽ là HLV Felix Dalmas, người từng nắm quyền ở đội U.22 Campuchia ở SEA Games 30. 

U.22 Campuchia khởi đầu SEA Games 32 bằng chiến thắng 4-0 trước U.22 Timor Leste. Dù vậy, các học trò của Honda lại để U.22 Philippines cầm hòa 1-1, sau đó thua liền 2 trận trước U.22 Myanmar (0-2) và U.22 Indonesia (1-2). U.22 Campuchia đã mất quyền tự quyết ở lượt đấu cuối cùng, khi buộc phải thắng U.22 Indonesia và chờ đợi U.22 Myanmar sẩy chân trước U.22 Philippines.

Song, bất ngờ đã không xảy ra. Lim Pisoth cùng đồng đội thua trận, đồng thời U.22 Myanmar thắng 1-0 trước U.22 Philippines để giành tấm vé còn lại vào bán kết, bên cạnh U.22 Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.