U.22 Lào gút danh sách 3 ngoại binh đấu với U.22 Việt Nam tại SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
28/04/2023 20:09 GMT+7

Chiều 28.4, Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) công bố HLV người Đức, Michael Weiss đã gút danh sách 20 cầu thủ U.22 Lào thi đấu tại SEA Games 32 trước cuộc gặp U.22 Việt Nam.

Đội tuyển U.22 Lào vừa đến Campuchia chiều 27.4 sau chuyến tập huấn kéo dài hơn 2 tuần tại Riyadh (Ả Rập Xê Út). Đội bóng trẻ xứ Triệu Voi vừa có buổi tập vào chiều nay 28.4 tại thủ đô Phnom Penh, chuẩn bị cho trận ra quân ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 gặp U.22 Việt Nam lúc 19 giờ ngày 30.4.

U.22 Lào gút danh sách 3 ngoại binh đấu với U.22 Việt Nam tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Diện mạo mới của đội tuyển U.22 U.Lào tại SEA Games 32

LFF

HLV Michael Weiss dự kiến sẽ gút danh sách 20 cầu thủ U.22 Lào dự SEA Games 32 chỉ 1 ngày trước trận đấu ra quân từ danh sách 25 cầu thủ được triệu tập đi tập huấn ở Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, vào chiều nay 28.4, theo LFF, chiến lược gia người Đức 58 tuổi, đã quyết định công bố danh sách 20 cầu thủ chính thức.

Nhận định đối thủ của U.22 Việt Nam: Thái Lan tấn công đẹp mắt

Theo đó, U.22 Lào có đủ 3 gương mặt Lào kiều là tiền vệ Roman Angot (gốc Đức) đang thi đấu cho CLB Bahlinger SC ở Đức, hậu vệ Theo Klein (Mỹ) đang thi đấu cho CLB Omaha Mavericks tại Mỹ và tiền đạo Victor Yovinasak (Pháp) đang chơi cho CLB Montceau tại Pháp.

3 cầu thủ này thi đấu ở 3 tuyến, được xem là trục xương sống trong lối chơi của U.22 Lào được HLV Michael Weiss xây dựng trong thời gian tập huấn tại Ả Rập Xê Út gần đây.

U.22 Lào gút danh sách 3 ngoại binh đấu với U.22 Việt Nam tại SEA Games 32 - Ảnh 2.

Các cầu thủ U.22 Lào thể hiện sự tự tin khi đến Campuchia dự SEA Games 32

LFF

Trong khi đó, ở vị trí thủ môn là Lokphatip của CLB Esra, cùng các hậu vệ cũng của CLB đang chơi giải VĐQG Lào này như Anantasa Siphongphan, Phutthavong Sangvilay, Phouttaluk Thongsanit, Phonsak Sisavath, đây sẽ là những trụ cột của U.22 Lào. CLB Esra cũng là đội đã đóng góp tới 10 cầu thủ trong thành phần chính thức 20 cầu thủ của đội tuyển trẻ xứ Triệu Voi thi đấu tại SEA Games 32.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 32, U.22 Lào nằm ở bảng B cùng với U.22 Việt Nam (2 đội gặp nhau lúc 19 giờ ngày 30.4 trên sân Prince). Tiếp đó, U.22 Lào gặp U.22 Malaysia ngày 3.5, gặp U.22 Singapore ngày 6.5 và gặp U.22 Thái Lan ngày 8.5.

Danh sách 20 cầu thủ U.22 Lào thi đấu tại SEA Games 32

Thủ môn: Lokphatip (CLB Esra), Sorasak Thilavong (Xangnoi)

Hậu vệ: Theo Klein (Omaha Mavericks, Mỹ), Anantasa Siphongphan, Phutthavong Sangvilay, Phouttaluk Thongsanit, Phonsak Sisavath (Ersa), Inthachak Sisouphan (Luang Prabang), Phetdavanh Somsanith (Master 7), Nalongsit Chanthalungsi (Viengchanh FC)

Tiền vệ: Roman Angot (Bahlinger, Đức), Anusone, Chanthavisay Khounthoumphone, Thongkhamsavath (Esra), Sonexay Phanthaxay (Master 7).

Tiền đạo: Victor Yovinasak (Montceau, Pháp), Joni, Luanglad (Esra), Soukphachanh (Master 7), Thanongxay Ramangkoun (Namtha).

U.22 Lào gút danh sách 3 ngoại binh đấu với U.22 Việt Nam tại SEA Games 32 - Ảnh 4.

Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 32

AFF

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.