U.22 Việt Nam chuẩn bị đá sân nhân tạo tại SEA Games 30 như thế nào?

Nam Nguyễn
Nam Nguyễn
24/09/2019 21:49 GMT+7

Do BTC SEA Games 30 bố trí môn bóng đá thi đấu trên sân nhân tạo, ban huấn luyện U.22 Việt Nam đã cho các cầu thủ có buổi tập làm quen với những đôi giày và trang thiết bị dành riêng cho loại hình trên mặt sân nhân tạo tại trung tâm đào tạo trẻ VFF.

Nước chủ nhà Philippines đã quyết định sử dụng các sân cỏ nhân tạo để thi đấu tại nội dung bóng đá nam, nữ của SEA Games 30. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi, cách di chuyển cũng như cả cảm giác bóng của các cầu thủ Việt Nam. Để có thể làm quen với sự thay đổi này, HLV Park Hang-seo cùng các trợ lí đã yêu cầu các tuyển thủ U.22 Việt Nam tập luyện trên mặt sân nhân tạo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cũng như chuẩn bị loại giày riêng phù hợp với mặt sân này.

Đội tuyển U.22 Việt Nam tập luyện vào chiều ngày 24.9

Lan Di

Buổi tập vào chiều ngày 24.9 các cầu thủ vẫn từng bước tập, di chuyển để làm quen với mặt sân mới dưới sự chỉ đạo của Park Hang-seo và các trợ lý. Trong buổi tập này, người được người Hàn Quốc chọn để trả lời phỏng vấn của báo giới chính là Trọng Hùng của CLB Thanh Hóa.

Martin Lò rạng rỡ tập trung cùng tuyển U.22 Việt Nam

“Việc chuyển sang thi đấu trên sân cỏ nhân tạo cũng rất khó khăn với anh em trong đội. Tuy nhiên ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị rất kĩ cho anh em, kĩ từ những đôi giày, để có thể thi đấu tốt trên mặt sân nhân tạo. Được làm quen với mặt sân trong lần tập trung này tôi nghĩ đội U.22 sẽ thi đấu tốt. Tôi nghĩ mặt sân nhân tạo sẽ cứng, ảnh hưởng nhiều đến những đường chuyền, các bạn bị chấn thương cổ chân hay đầu gối cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Ban huấn luyện nói là phải đi giày có đinh tròn để di chuyển tốt hơn trên mặt sân nhân tạo. Bọn tôi hầu như cũng đã chuẩn bị hết (giày)”, cầu thủ sinh năm 1997 chia sẻ.

Trọng Hùng (Thanh Hoá) trả lời phỏng vấn báo chí vào chiều ngày 24.9

Lan Di

Thật ra, với những cầu thủ từng thi đấu bóng đá “phủi”, họ không lạ lẫm gì với mặt sân này. “Ngày xưa Hùng cũng hay đi đá “phủi”, dạo này lịch công việc hơi dày. Nếu có thời gian tôi vẫn đi, nhưng bây giờ tôi muốn tập trung vào công việc hơn”, Trọng Hùng nói thêm.

Tiến Linh, Hoàng Đức rất ga lăng tặng quà cho phóng viên nữ

Lại nhắc một chút về tiền vệ của Thanh Hóa này, Hùng vốn được đào tạo ở PVF ở những năm tháng thiếu niên, trước khi bị “thải hồi” vì lí do không đủ thể lực. Trở về Thanh Hóa, Hùng nỗ lực tập luyện, chờ cơ hội thể hiện. Mãi đến V-League 2019, tức là khi Hùng 22 tuổi, anh mới có màn chào sân tại giải đấu cao nhất Việt Nam. Càng thi đấu, Hùng càng để lại ấn tượng tốt cho người hâm mộ, không chỉ bởi những pha “khoét biên” đã trở thành thương hiệu, mà còn bởi vẻ điển trai, lạnh lùng của mình. Khoảnh khắc tiêu biểu nhất của Trọng Hùng ở mùa giải vừa qua chính là khi anh ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới CLB Hà Nội ở vòng 9 V-League 2019.

Dương Văn Trung (Bình Phước) đã tập luyện chăm chỉ ở đội tuyển U.22

Lan Di

Trở lại với buổi tập của đội tuyển U.22 Việt Nam vào ngày 24.9, các cầu thủ phải tập riêng do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương là Phan Thanh Hậu, Hà Đức Chinh, Trọng Hùng và Trọng Đại. Các cầu thủ U.22 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trước khi bay vào TPHCM để đá giao hữu với U.22 UAE vào ngày 13.10.

Trọng Đại, Thanh Hậu phải tập riêng vì chấn thương

Lan Di

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.