U.22 Việt Nam đại chiến U.22 Thái Lan vòng bảng SEA Games 32, lịch thi đấu cụ thể

05/04/2023 15:50 GMT+7

Đối thủ của U.22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 32 là U.22 Thái Lan, U.22 Malaysia, U.22 Singapore và U.22 Lào.

Lá thăm may rủi đã đưa U.22 Việt Nam rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của U.22 Thái Lan, U.22 Malaysia, U.22 Singapore và U.22 Lào. 

Đây là kỳ SEA Games thứ tư liên tiếp, bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan chạm trán nhau, hai trong số này là những cuộc đối đầu ngay từ vòng bảng. Ở SEA Games 31, U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. Tại SEA Games 30, U.22 Việt Nam hòa U.22 Thái Lan với tỷ số 2-2, qua đó khiến đối thủ bị loại ở vòng bảng. Còn ở SEA Games 29, U.22 Việt Nam thua U.22 Thái Lan với tỷ số 0-3 và dừng cuộc chơi.

U.22 Việt Nam đại chiến U.22 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 32 - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam đại chiến U.22 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 32 - Ảnh 2.

U.22 Việt Nam đại chiến U.22 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 32 - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam (áo đỏ) đụng độ U.22 Thái Lan

VƯƠNG ANH

Bóng đá trẻ Thái Lan từng có giai đoạn khó khăn, liên tục thất bại trước Việt Nam ở cấp độ U.17, U.19 hay U.23 trong giai đoạn 2019 - 2022. Tuy nhiên tại SEA Games 32, U.23 Thái Lan là thế lực đáng gờm, với dàn cầu thủ trẻ đang được đầu tư, huấn luyện bài bản ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Tại Doha Cup 2023, U.22 Thái Lan hòa 2-2 trước đối thủ mạnh U.22 Ả Rập Xê Út (đương kim vô địch châu Á), thắng chủ nhà U.22 Qatar với tỷ số 1-0. Ở trận tranh hạng ba với U.22 Kuwait, U.22 Thái Lan thua 0-1, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Issara Sritaro là đáng khích lệ.

Tại Doha Cup 2023, HLV Sritaro có trong tay Jonathan Khemdee - trung vệ đã chơi 15 trận cho U.22 Thái Lan trong 2 năm qua, cùng 7 lần ra sân cho Ratchaburi ở Thai League mùa này. Channarong Promsikaew, cầu thủ mùa trước chơi bóng ở Tây Ban Nha theo dạng cho mượn, cũng là cái tên đáng chú ý với 8 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan. 

U.22 Việt Nam đại chiến U.22 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 32 - Ảnh 2.

U.22 Việt Nam cần chuẩn bị bài bản cho SEA Games 32

HỒNG NAM

Lĩnh xướng hàng công U.22 Thái Lan là Teerasak Poeiphimai, tiền đạo đã ghi 4 bàn sau 15 trận cho U.22 Thái Lan, từng 2 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, Maximilian Steinbauer (từng đá ở Đức), Chayapipat Supunpasuch (đá 24 trận ở Bồ Đào Nha) đều nổi bật.

U.22 Thái Lan đang quyết tâm đòi lại ngai vàng SEA Games sau 2 kỳ liên tục thất bại. Tại SEA Games 32, mục tiêu của đội bóng do HLV Sritaro dẫn dắt là huy chương vàng. 

Trong các đối thủ còn lại của U.22 Việt Nam, U.22 Malaysia cũng đáng gờm với lứa trẻ tiềm năng. Ở SEA Games 31, U.22 Malaysia vào bán kết dù không có cầu thủ quá tuổi trong đội hình. U.22 Lào và U.22 Singapore sẽ là những đối thủ dễ thở hơn với thầy trò HLV Troussier. 

Môn bóng đá tại SEA Games 32 sẽ được tổ chức trên 5 sân, gồm sân Olympic có sức chứa 50.000 chỗ ngồi, sân Quốc gia Morodok Techo (60.000 chỗ ngồi), sân Quân đội Hoàng gia (20.000 chỗ ngồi) và sân Prince (10.000 chỗ ngồi).

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17.5 tại Campuchia, với 5 địa điểm thi đấu là Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. Bóng đá là môn thi đấu đầu tiên tại SEA Games 32 diễn ra từ ngày 29.4.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 32 

Ngày 30.4: U.22 Việt Nam - U.22 Lào (19 giờ)

Ngày 3.5: U.22 Singapore - U.22 Việt Nam (16 giờ)

Ngày 8.5: U.22 Malaysia - U.22 Việt Nam (19 giờ)

Ngày 11.5: U.22 Việt Nam - U.22 Thái Lan (19 giờ)


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.