U.22 Việt Nam tập trung dồn dập: Tất cả vì mục tiêu Huy chương vàng SEA Games

07/08/2019 11:50 GMT+7

U.22 Việt Nam tập trung dồn dập chỉ trong thời gian ngắn, lúc dài hạn khi ngắn hạn đến 7 đợt là kỷ lục chưa từng có của bóng đá Việt từ trước đến nay. Để có được mục tiêu HCV SEA Game s sắp tới,VFF và HLV Park Hang-seo và các CLB đã hợp tác tích cực và đầy trách nhiệm vì cái chung.

Khi tháng 9 đến gần - thời điểm HLV Park Hang-seo phải dồn toàn bộ tâm trí cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2022, U.22 Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn tập trung dồn dập.
Hội quân từ ngày 5.8, U.22 Việt Nam sẽ xả trại ngày 9.8 để các tuyển thủ trẻ về CLB đá vòng 20 V-League 2019 và vòng 17 giải hạng Nhất quốc gia.
Chỉ 3 ngày sau đó, các  tuyển thủ U.22 Việt Nam sẽ lại tập trung ở PVF từ ngày 12-15.8 để tập huấn tiếp. Để được như vậy, VFF và U.22 Việt Nam phải nhờ đến sự ủng hộ nhiệt tình của các CLB.

U.22 Việt Nam đang được tập trung liên tục nhờ sự ủng hộ của các CLB

Minh Tú

Tiền vệ Trọng Long cho biết: “Những đợt tập trung ngắn ngày này rất thuận lợi các cầu thủ chúng tôi nhờ sự ủng hộ của các CLB. Tại U.22 Việt Nam, thầy Park không yêu cầu những điều quá khắt khe.
Ngược lại, ông muốn mọi cầu thủ phải thật thoải mái để thể hiện khả năng chơi bóng của bản thân. Trên sân, thầy Park chỉ chúng tôi cách di chuyển và đứng làm sao cho đúng vị trí.
Tuyển thủ U.18 Việt Nam thử tài lật chai nước cùng HLV
Đặc biệt ở U.22 Việt Nam là các anh lớn cũng rất hòa đồng. Trong đội ai mới lên cũng đều được bắt tay chào hỏi đầu tiên nên anh em hòa nhập rất nhanh”.

Các cầu thủ U.22 Việt Nam tích cực tập luyện ở đợt tập trung lần thứ 5, năm 2019

Minh Tú

Hôm qua, HLV Park Hang-seo đã hủy trận giao hữu với CLB Phù Đổng dự kiến diễn ra vào chiều tối nay 7.8. Sau khi tính toán lại các yếu tố chuyên môn, ông Park quyết định gom quân đá nội bộ để tận dụng đội hình đông đảo lên đến 28 cầu thủ để đánh giá năng lực.
Đó cũng sẽ là cơ hội để các cầu thủ thể hiện trong buổi chia đôi đá đối kháng. Khối lượng công việc nhọc nhằn nhưng ông Park và ê kíp BHL vẫn đang nỗ lực mỗi ngày vì mục tiêu HCV ở SEA Games 2019.
Đặc biệt, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không đóng kín cửa mà mở tự do cho báo chí và người hâm mộ vào xem với yêu cầu duy nhất là không livestream.
Không đá tập ở lần này, U.22 Việt Nam được bù lại bằng trận giao hữu quốc tế với CLB Kitcheee SC (Hồng Kông) vào lúc 18 giờ ngày 14.8. Đây được kỳ vọng sẽ là phép thử chất lượng hơn đại diện đang xếp đáy bảng hạng Nhất QG như Phù Đổng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.