Ngay sau trận gặp U.22 Malaysia, HLV Philippe Troussier đã cho U.22 Việt Nam có một ngày nghỉ ngơi hồi phục thể lực. Cụ thể vào hôm qua (9.5), các cầu thủ tập trong phòng gym buổi sáng và nghỉ hoàn toàn buổi chiều. Toàn đội chỉ trở lại sân tập vào buổi chiều nay (10.5), nhằm tập luyện lại các mảng miếng nhằm chuẩn bị cho trận gặp U.22 Thái Lan ở trận cuối vòng bảng SEA Games 32.
Chiến thắng trước U.22 Malaysia giúp U.22 Việt Nam vào bán kết sớm một lượt đấu. Trận gặp U.22 Thái Lan chỉ còn mang tính thủ tục với thầy trò ông Troussier nhằm tranh ngôi đầu bảng. Ở bảng A, U.22 Indonesia gần như chắc chắn đứng đầu với 9 điểm, hơn đội nhì bảng U.22 Myanmar 3 điểm, nhưng sở hữu hiệu số bàn thắng bại áp đảo (+11 so với -2).
HLV Troussier chỉ dạy kỹ thuật cho học trò
VFF
Nếu nhì bảng, U.22 Việt Nam sẽ đối đầu U.22 Indonesia. Còn trong trường hợp giành được ngôi đầu, đối thủ của Văn Tùng cùng đồng đội là U.22 Myanmar hoặc U.22 Campuchia, sẽ được xác định ở trận đấu lúc 19 giờ hôm nay 10.5.
Trở lại với buổi tập, HLV Troussier cho các cầu thủ tập thả lỏng. U.22 Việt Nam sẽ đá liên tục 3 trận trong 5 ngày tới (từ 11 đến 16.5). Với mật độ thi đấu rất dày, ban huấn luyện đang tính toán để cầu thủ tập luyện với khối lượng vừa phải, nhằm giữ được phong độ, thể lực và cường độ thi đấu phù hợp cho chặng đường trước mắt.
Trước buổi tập, HLV Troussier đã phân tích cho các học trò những thiếu sót ở trận gặp U.22 Malaysia, cùng ý tưởng chiến thuật chủ đạo trong cuộc so tài với U.22 Thái Lan lúc 19 giờ ngày mai 11.5. Chiến lược gia người Pháp cũng rèn cho học trò thêm một số mảng miếng tấn công để khai thác điểm yếu của U.22 Thái Lan. Đây là trận đấu ông Troussier khẳng định sẽ toan tính phù hợp để bảo toàn lực lượng, nhưng vẫn có màn trình diễn tốt.
Các cầu thủ có tinh thần thoải mái
HLV Troussier luôn dặn học trò phải tập trung
U.22 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận tranh ngôi đầu bảng
Bình luận (2)
Indonesia vẫn mãi vậy không thể hơn được malaysia , cả Việt Nam và Thái nên dưỡng sức dùng đội hình B để đá cho đủ vòng cho hết thời gian là được , Malaysia làm trùm nếu ở bảng A , đội vô bán kết là malaydia .
Tuy ông Troussier nói rằng U 22VN không chọn đối thủ, nhưng không có nghĩa ông không muốn thắng Thái Lan. Bởi nếu thắng,VN sẽ gặp Myanmar dễ đấu hơn so với Indo, mặt khác ông cũng không muốn dốc toàn lực vì cần bảo toàn lực lượng cho vòng knock-out. Đây là trận đấu làm sao thắng mà vẫn bảo toàn lực lượng? Một lần nửa nó sẽ là cuộc đấu trí giữa 2 đối thủ. Trong khi Thái với tâm lý "hiếu thắng", họ muốn khẵng định họ là số một ở Đông Nam Á nên họ cần chiến thắng trước Việt Nam. Thời gian đầu Thái sẽ chơi thận trọng, sau đó là dâng cao đội hình để tấn công ào ạt. VN nên chơi thấp với đội hình 3-5-2 nhằm tăng cường kiểm soát khu trung lộ, và cũng từ đây tung ra các đường chuyền cho các tiền đạo băng lên dứt điểm ( khai thác các khoảng trống sau hậu vệ). Chơi một cách bình tỉnh, không có gì phải sợ, và cũng không có gì để mất, đối phương có thể thua vì khinh địch.