U.22 Việt Nam tự điều chỉnh, chờ liệu pháp của HLV Troussier

Tiểu Bảo
(từ Phnom Penh)
01/05/2023 12:25 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau trận thắng U.22 Lào 2-0, HLV Philippe Troussier cho đội U.22 Việt Nam nghỉ buổi tập do BTC sắp xếp vào sáng 1.5. Ông muốn đội hồi phục tại chỗ để thực hiện liệu pháp tâm lý cho các học trò.

Văn Tùng đi bóng trước hàng thủ U.22 Lào

Văn Tùng đi bóng trước hàng thủ U.22 Lào

Ngọc Dương

Đội tuyển U.22 Việt Nam đã có trận ra quân, đánh dấu mở màn triều đại HLV Philippe Troussier bằng chiến thắng 2-0 khá chật vật trước U.22 Lào.

Đó là trận đấu U.22 Việt Nam sớm mở tỷ số bằng cú đánh đầu thành bàn của Văn Tùng ngay phút thứ 2. Nhưng phải đến phút bù giờ cuối trận, Quốc Việt vào sân thay người mới nâng tỷ số lên 2-0.

Cổ động viên Việt Nam, Lào, Campuchia nán lại sân nhặt rác, báo chí khu vực khen ngợi

Trước đó, dù chơi phòng ngự nhưng U.22 Lào vẫn tạo ra những cơ hội khá nguy hiểm, với ít nhất 2 tình huống đối mặt thủ môn Quan Văn Chuẩn, nhưng các chân sút xứ Triệu Voi đã hấp tấp dứt điểm không tốt.

Công Đến vào sân trong hiệp 2 trận gặp U.22 Lào

Công Đến vào sân trong hiệp 2 trận gặp U.22 Lào

Ngọc Dương

Sau trận đấu, HLV Troussier chia sẻ: "Kết thúc trận đấu rồi, nghiệm lại tôi mới thấy việc đội tuyển U.22 Việt Nam ghi bàn thắng quá sớm, từ phút thứ 2, không biết là tốt hay là xấu nữa.

Vì bàn thắng rất sớm đó sẽ khiến cầu thủ bị ngắt mặt thi đấu tấn công. Họ trở nên lưỡng lự và đắn đo giữa việc tiếp tục chơi tấn công hay bảo vệ bàn thắng vừa có được".

Trong 90 phút trên sân Prince, HLV Philippe Troussier đã sử dụng hết 5 quyền thay đổi người, trong đó toàn bộ hàng công được thay mới hoàn toàn, với kết quả Văn Khang căng ngang rất hay để Quốc Việt dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 2-0.

Highlights | U.22 Việt Nam - U.22 Lào: Thở phào phút cuối | Bóng đá nam SEA Games 32

Ông thầy người Pháp thừa nhận các cầu thủ U.22 Việt Nam đã có một chút căng cứng, khi đối với nhiều cầu thủ thì gặp U.22 Lào là trận đầu tiên ở giải đấu chính thức đầu tiên.

Một pha bỏ lỡ cơ hội của Văn Đô

Một pha bỏ lỡ cơ hội của Văn Đô

Ngọc Dương

"Tôi hài lòng về tỷ số khi U.22 Việt Nam có 2 bàn thắng từ các tình huống bóng sống. Nhưng tất nhiên về chi tiết trận đấu có nhiều điểm tôi chưa thể hài lòng.

Tôi mong muốn cầu thủ phải chơi một cách thoải mái hơn. Nhưng biết làm sao được nhiều cái tên mới bước vào trận đầu tiên, ở giải chính thức đầu tiên mà thôi nên họ có một chút hồi hộp khi bước vào trận đấu.

Mặc dù vậy, tôi tin tưởng các cầu thủ của mình vì họ đều muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Áp lực trận đầu tiên không bao giờ dễ dàng. Nhưng chiến thắng mở màn sẽ đắp thêm sự tự tin cho cầu thủ", ông Troussier bày tỏ.

Rất đông người hâm mộ cổ vũ cho U.22 Việt Nam

Rất đông người hâm mộ cổ vũ cho U.22 Việt Nam

Ngọc Dương

Hôm nay, BHL U.22 Việt Nam đã quyết định bỏ buổi tập sáng do BTC sắp xếp. Cũng nói thêm, với việc có gần 20 đội bóng cùng tề tựu tại Phnom Penh thì tất cả phải theo lịch tập do BTC bố trí, với thời gian rất sít sao.

Sáng nay, HLV Troussier đã quyết định cho cả đội tập gym và hồi phục ngay tại khách sạn, thay vì di chuyển ra sân tập. Ông muốn cả đội bóng sẽ tìm được sự thoải mái, liền mạch để hồi phục sau trận đầu hao tổn sức lực.

Thêm vào đó, quãng thời gian này cũng sẽ giúp các cầu thủ có thể giải tỏa được áp lực dồn nén suốt chuỗi dài giao hữu toàn thua. "Họ sẽ có thể nói nhiều hơn với nhau về trận đấu đã qua, để biết mình làm được và chưa được điều gì, từ đó tự tin và thoải mái hơn chuẩn bị cho trận tới", HLV Troussier chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.