U.23 Việt Nam: Bộ đôi HAGL vẫn có cơ hội ra sân tại Qatar

30/12/2015 09:38 GMT+7

Theo quy định của AFC thì khả năng ra sân của Tuấn Anh và Đức Lương tại giải U.23 châu Á sắp tới dù thấp nhưng vẫn còn, trong trường hợp tuyển U.23 Việt Nam phát sinh chấn thương bất ngờ vào phút cuối.

Theo quy định của AFC thì khả năng ra sân của Tuấn Anh và Đức Lương tại giải U.23 châu Á sắp tới dù thấp nhưng vẫn còn, trong trường hợp tuyển U.23 Việt Nam phát sinh chấn thương bất ngờ vào phút cuối.

Tuấn Anh (8) trong buổi tập chiều 29.12.2015 - Ảnh: Khả Hòa

Hạn chót để HLV Miura và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đăng ký danh sách lên ban tổ chức giải là ngày 2.1.2016. Tuy nhiên, AFC cũng quy định các đội vẫn có thể thay người vào phút chót nếu có chấn thương xảy ra.

Cụ thể, tuyển U.23 Việt Nam sẽ vẫn có quyền điền tên 2 cầu thủ dự phòng là Tuấn Anh và Đức Lương vào danh sách thi đấu trong trường hợp có chấn thương bất ngờ, chậm nhất là 6 tiếng trước trận đầu tiên.

Tuyển U.23 Việt Nam sẽ có trận ra quân với Jordan vào lúc 20 giờ 30 ngày 14.1 (giờ VN). Từ nay đến đó vẫn còn hơn 2 tuần. Và thầy trò HLV Miura vẫn còn 2 trận đấu giao hữu với các đối thủ mạnh là U.23 Nhật Bản và U.23 Yemen vào các ngày 4 và 7.1.

Cơ hội của Tuấn Anh và Đức Lương vì vậy là vẫn còn. Nhất là khi tuyển U.23 Việt Nam vẫn có 2 cầu thủ bị đau là Hữu Dũng và trung vệ Duy Khánh, trong khi nguy cơ có phát sinh chấn thương ở những trận đấu với các đối thủ trên cơ như Nhật Bản và Yemen là không phải không có.
Đức Lương (áo xanh) vẫn còn cơ hội - Ảnh: Khả Hòa
Về phần mình, cả Tuấn Anh lẫn Đức Lương đều không quá buồn với quyết định của HLV Toshiya Miura. Thậm chí hậu vệ đa năng Đức Lương còn cho biết: “Việc tôi có mặt tại đợt tập huấn đã là một tin vui rồi. Được tập luyện, sinh hoạt cùng tất cả những đồng đội tại đây là trải nghiệm rất đáng nhớ.

Tôi tin rằng HLV Miura luôn có lý do trong những quyết định của mình và việc ông ấy không điền tên tôi vào danh sách chính thức hẳn dựa trên những đánh giá kỹ lưỡng.

Với việc có tên trong danh sách dự phòng, tôi không quá buồn. Ngược lại, tôi lúc này rất thoải mái đi theo đội bóng, hỗ trợ các đồng đội. Nếu phải sớm về Việt Nam, tôi sẵn sàng bởi HAGL cũng đang chuẩn bị cho giải giao hữu tổ chức trên sân nhà”.

Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị vào ngày 10.1.2016, 4 ngày trước khi thi đấu trận đầu tiên tại Qatar. Dự kiến Tuấn Anh và Đức Lương cũng sẽ sinh hoạt với đội bóng đến ngày 13.1 và nếu không có biến động nhân sự thì bộ đôi này sẽ bay về Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.