U.23 Việt Nam có kịp chuyển mình cho mục tiêu vàng SEA Games 32?

30/03/2023 07:07 GMT+7

Lối chơi rõ ràng có tiến bộ hơn sau mỗi trận đấu tại Doha Cup 2023 nhưng thất bại ở giải giao hữu quốc tế của U.23 Việt Nam cũng vẫn làm dấy lên sự lo lắng về mục tiêu HCV tại SEA Games 32.

"KHÔNG NÊN QUÁ ĐỂ Ý ĐẾN NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐỐI LẬP"

HLV Philippe Troussierđã nhấn mạnh như vậy khi được hỏi, ông có bị áp lực nặng nề bởi sau 3 trận thua tại Doha Cup 2023, U.23 Việt Nam chỉ được nhận những góp ý và lo lắng từ người hâm mộ. Ông chia sẻ: "Công bằng mà nhận xét, dù tôi chưa thể vui sau những trận thua của học trò trước U.23 Iraq, U.23 UAE và U.23 Kyrgyzstan, nhưng tôi vẫn thấy rõ được sự nỗ lực tột bậc của họ. Các cầu thủ đã mong muốn biến những gì tôi chỉ dạy khi tập luyện thành sản phẩm thực sự lúc thi đấu. Mặc dù bất thành nhưng thực tế đã chứng minh, các cầu thủ đã từng bước tiến bộ, về kỹ năng cá nhân cũng như sự gắn kết trong lối chơi chung của tập thể.

Có người hỏi tôi có ân hận không khi để U.23 Việt Nam thi đấu với những đối thủ trên tầm và việc thất bại được dự báo trước. Không! Sao tôi phải nao núng tinh thần. Có những quan điểm đối lập, khi U.23 Việt Nam không thắng được trận nào. Nhưng mọi người cũng nên suy xét một chút là hầu hết các cầu thủ U.23 Việt Nam hiện tại không được thi đấu đỉnh cao trong 6 tháng qua. Do đó không nên quá để ý đến những quan điểm này. Tôi tin U.23 Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng, cho hành trình trước mắt là SEA Games 32 tại Campuchia".

U.23 Việt Nam có kịp chuyển mình cho mục tiêu vàng SEA Games 32? - Ảnh 1.

Đội U.23 Việt Nam (phải) sẽ tái hội quân vào ngày 19.4

CHÍ MAI

CÁI KHÓ CỦA ÔNG TROUSSIER VÀ CÁI KHÓ CỦA CLB

Đội U.23 Việt Nam sẽ tạm giải tán vào hôm nay (30.3), khi đội về đến Hà Nội và tái tập trung vào ngày 19.4. Hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sắp trở lại mà theo nguyện vọng của HLV Troussier: "Tôi mong cầu thủ U.23 được các đội sử dụng nhiều hơn tại V-League và hạng nhất. Bởi có như thế, học trò của tôi mới được rèn luyện thêm về bản lĩnh và trình độ".

Nhưng mong muốn này của ông Troussier rất khó thành hiện thực. Trong quãng thời gian đội U.23 tạm nghỉ, V-League 2023 sẽ thi đấu trở lại vòng 5, 6, 7, còn hạng nhất khởi tranh vòng 1, 2. Trong số 23 cầu thủ U.23 Việt Nam, không có nhiều nhân tố được sử dụng thường xuyên trong đội hình xuất phát tại V-League. Gần như chỉ có hậu vệ Lương Duy Cương (đội Đà Nẵng), Phan Tuấn Tài (đội Viettel) được đá chính liên tục. Trong dàn sao của đội Công an Hà Nội, các cầu thủ trẻ U.23 Việt Nam (hậu vệ Trần Quang Thịnh, Bùi Xuân Thịnh, Hà Văn Phương) đang khoác áo CLB này khó lòng cạnh tranh suất đá chính, trừ hậu vệ trẻ Giáp Văn Dương. Thủ môn số 1 của U.23 Việt Nam là Quan Văn Chuẩn khi về CLB cũng chỉ là thủ môn số 3 sau 2 đàn anh Tấn Trường, Văn Công. Tiền vệ xuất sắc Khuất Văn Khang (được đôn lên từ đội U.20 Việt Nam) cũng chưa có cơ hội đá chính tại V-League. Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (HAGL) cũng vậy. Tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (đội TP.HCM) chỉ dự bị. Một số HLV chia sẻ với Thanh Niên rằng, khi mùa giải phân nhóm tranh vô địch và tranh trụ hạng ở giai đoạn 2, thì giai đoạn 1, các CLB không dám dùng nhân sự quá trẻ bởi rất mạo hiểm về thành tích. Nói khó cho HLV Troussier mà khó cho cả các CLB, cũng là vì lẽ ấy.

ĐỪNG QUÁ BI QUAN, U.23 Việt Nam sẽ kịp thay đổi

Bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng đã dự báo: "Đúng là U.23 Việt Nam đang đối đầu với nhiều khó khăn nhưng theo tôi, chúng ta đừng quá bi quan, các cầu thủ sẽ tiến bộ khi tập trung trở lại. Trước Doha Cup 2023, thời gian tập trung không phải quá dài nên các cầu thủ coi như mới chỉ vỡ vạc nhiều kiến thức từ HLV mới. Lối chơi của U.23 Việt Nam được nâng cấp với cách vận hành mới. Do đó, cầu thủ chưa kịp ngấm mà ngay sau đó đã phải thử lửa với những đội rất mạnh. Thà chúng ta thua các đội mạnh để biết chúng ta đang ở đâu, còn hơn là thử lửa với những đội yếu hơn để thắng dễ rồi lại được nhận những nhận xét, khen ngợi vội vã. Có khi điều đó còn nguy hại hơn gấp trăm lần".

Cũng theo BLV Quang Tùng, quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32 (vào tháng 5.2023) còn đủ để HLV Troussier chỉnh sửa những khiếm khuyết về chuyên môn cho U.23 Việt Nam. "Khi đội hội quân trở lại, các cầu thủ sẽ thuần thục hơn với triết lý của HLV Troussier, bởi kiến thức mà họ gặt hái tại Doha Cup là cực kỳ đáng quý. Với U.23 Việt Nam, mục tiêu vàng SEA Games 32 gần như là nhiệm vụ bắt buộc, nếu không sẽ là thất bại. Nhưng ở đại hội, U.23 Việt Nam gặp những đối thủ vừa tầm hơn, nên có thể thực hiện được mục tiêu này sau những bài học đắt giá vừa trải qua", BLV Quang Tùng nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.