U.23 Việt Nam mang hành trang gì sang Qatar?

18/03/2023 04:52 GMT+7

Sáng 18.3, đội U.23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Qatar chuẩn bị cho Doha Cup 2023. Vì có chuyến bay thẳng nên thầy trò HLV Troussier không phải nối chuyến nhưng sẽ chia làm 2 nhóm đến Doha.

TRƯỞNG THÀNH HƠN TỪ THỰC CHIẾN

"Một chuyến thi đấu mà chúng ta không bị sức ép phải đoạt chức vô địch cho bằng được nhưng giải giao hữu này cũng có giá trị rất lớn với chúng ta, nhất là trong bối cảnh trước SEA Games 32, U.23 Việt Nam sẽ không còn thêm giải đấu quốc tế nào nữa để cọ xát. Vậy nên tất cả đều phải thực sự nỗ lực, thể hiện được tối đa khả năng của mình", HLV Troussier tuyên bố với các học trò trước ngày lên đường. 

Cầu thủ được ông bổ sung chỉ cách đây hai ngày, tiền vệ Huỳnh Công Đến chia sẻ: "Chúng tôi hiểu tuyên bố ấy của thầy có ý nghĩa như thế nào. HLV Troussier đã truyền đạt những gì thiết thực nhất cho chúng tôi và mong chúng tôi hiện thực hóa thành công những truyền đạt đó ở Doha Cup. Tập luyện rất quan trọng và quan trọng hơn, thiết thực hơn chính là được thực chiến với những đối thủ mạnh. Những trận đấu tại Doha Cup sẽ giúp chúng tôi nhận rõ thêm điểm yếu của mình để nhanh chóng cải thiện, khắc phục. Có lẽ, đội U.23 Việt Nam sẽ trưởng thành thêm nhiều từ Doha Cup".

U.23 Việt Nam mang hành trang gì sang Qatar? - Ảnh 1.

HLV Troussier chỉ bảo Khuất Văn Khang và U.23 Việt Nam ở buổi tập ngày 16.3

MINH TÚ

Chia sẻ với báo chí, ông Troussier nhấn mạnh: "Tôi tự tin là tôi đang rất hiểu U.23 Việt Nam. Đây là đội bóng rất có tiềm năng nhưng tôi cần thêm thời gian để rà soát, mà Doha Cup là cơ hội không thể tốt hơn để giúp tôi làm được điều đó. Sẽ có yêu cầu chúng tôi phải chiến thắng. Tất nhiên rồi, ai cũng mong muốn đội bóng mà mình yêu quý luôn giành chiến thắng. Nhưng như tôi từng chia sẻ, điều tôi mong ước nhất là cách để chiến thắng. Tôi mong U.23 Việt Nam bộc lộ rõ mọi điều ở giải giao hữu này, kể cả những khiếm khuyến về chuyên môn. Tôi coi Doha Cup như giải đấu bản lề để giúp U.23 Việt Nam hướng đến thành công tại SEA Games 32".

PHẢI BIẾT CÁCH VƯỢT QUA ÁP LỰC

U.23 Việt Nam sẽ chia thành 2 nhóm từ Hà Nội sang Qatar. Nhóm thứ nhất khởi hành lúc 9 giờ ngày 17.3 và có mặt tại Doha lúc 13 giờ theo giờ địa phương (17 giờ Việt Nam). Nhóm còn lại khởi hành lúc 19 giờ 30 cùng ngày và có mặt tại Doha lúc 3 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 19.3.

U.23 Việt Nam mang hành trang gì sang Qatar? - Ảnh 2.

Văn Trường (trái)

MINH TÚ

U.23 Việt Nam mang hành trang gì sang Qatar? - Ảnh 3.

U.23 Việt Nam sắp gặp những đối thủ mạnh

MINH TÚ

U.23 Việt Nam mang hành trang gì sang Qatar? - Ảnh 4.

U.23 Iraq đang sở hữu nhiều cái tên chơi bóng ở châu Âu

KOOORA.COM

Theo lịch thi đấu của Doha Cup, lúc 2 giờ 45 (giờ Việt Nam) ngày 23.3, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu với U.23 Iraq và vào 0 giờ 30 ngày 26.3 gặp U.23 UAE. Khung giờ thi đấu mà theo nhận định của HLV Troussier: "Sẽ có khó khăn cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Nhưng tôi lại đánh giá, khó khăn này không là gì cả. Trong hành trình tiến về phía trước, họ còn phải trải qua nhiều thử thách hơn, bao gồm cả những điều kiện khách quan. Tôi và các cộng sự sẽ có những điều chỉnh về giáo án tập luyện để cầu thủ thích ứng được với giờ đấu khác với nhịp sinh học. Vấn đề quan trọng khác nữa là tôi muốn khi gặp những đội bóng có trình độ cao hơn mình, U.23 Việt Nam sẽ vượt qua áp lực tâm lý như thế nào. Họ phải chuẩn bị sẵn tâm thế đó ngay từ bây giờ. Những cầu thủ giỏi và thành công là những cầu thủ biết phối hợp tốt với đồng đội kể cả khi bị đối phương tạo áp lực cao, biết giành lấy bóng trong chân đối thủ khi tấn công, lúc phòng ngự".

Trong hơn 2 tuần tập luyện vừa qua, ông Troussier chỉnh sửa từng tí một các động tác kỹ thuật, và bài học mà ông yêu cầu học trò phải luôn thuộc nằm lòng chính là cách kiểm soát bóng. Tất cả kiến thức đó sẽ được U.23 Việt Nam mang sang Qatar với mong muốn không chỉ là kiếm tìm chiến thắng. 

ĐỐI THỦ CỦA U.23 Việt Nam CÓ GÌ ĐÁNG CHÚ Ý ?

Đội U.23 Iraq do HLV Radi Shenaishel dẫn dắt có 4 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Mustafa Omran (CLB Atalanta của Ý), Ali Haidar (Stoke City - Anh), Ali Al-Musawi (Copenhagen - Đan Mạch), Yusuf Al-Imam (Malmo - Thụy Điển).

U.23 UAE cũng chất lượng không kém. Đội bóng này đã thi đấu 6 trận giao hữu trong giai đoạn từ tháng 9.2022 - 1.2023 với các đối thủ U.23 Oman, U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan với kết quả 2 thắng, 2 hòa và 2 thua. HLV của U.23 UAE Denis Silva thường xuyên cho các cầu thủ ra sân với sơ đồ 4-3-3 cùng với lối đá ban bật nhỏ.

Văn Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.