U.23 VN lo lắng về hàng phòng ngự

08/11/2011 16:57 GMT+7

(TNO) Sáng 8.11, U.23 VN đã có buổi tập trên sân phụ của Khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno. HLV Falko Goetz tiếp tục luyện cho các cầu thủ VN tập dứt điểm suốt 90 phút.

HLV Goetz chỉ dẫn các cầu thủ trong buổi tập sáng 8.11 - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Sáng 8.11, U.23 VN đã có buổi tập trên sân phụ của Khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno. HLV Falko Goetz tiếp tục luyện cho các cầu thủ VN tập dứt điểm suốt 90 phút.

Quan sát buổi tập có thể thấy rằng U.23 VN sẽ chú trọng những pha bật tường nhanh ngay trung lộ để khai thác sự xoay trở chậm của đối thủ U.23 Đông Timor.

HLV Falko Goetz cũng dành khá nhiều thời gian để luyện cho các cầu thủ tấn công của VN xử lý bóng trong trường hợp mặt đối mặt với thủ môn đối phương. Hy vọng những bài tập dứt điểm được luyện đi luyện lại suốt thời gian qua sẽ giúp U.23 VN không còn phí phạm ở trận cầu quan trọng với Đông Timor.

Chân sút Hoàng Đình Tùng cũng đã hồi phục hoàn toàn. Thế nhưng Falko Goetz cho biết ông vẫn tiếp tục để Tùng trên băng ghế dự bị. Nếu như U.23 VN bế tắc và bị đối phương dẫn bàn trước Tùng “sóc” mới được tung ra sân, bởi Đình Tùng là quân bài bí mật mà HLV Falko Goetz muốn sử dụng ở bán kết.

Khi hàng công vẫn để lại nhiều lo ngại thì U.23 VN lại đối mặt với những rắc rối ở hàng phòng ngự. 3 trung vệ mà HLV Falko Goetz có trong tay đều gặp vấn đề về sức khỏe. Chấn thương bong mắt cá chân của Trương Huỳnh Phú trong trận đấu với Myanmar buộc anh phải tập bên ngoài sân nên khó có thể ra sân thi đấu với Đông Timor.

Sự vắng mặt của Huỳnh Phú buộc HLV Falko Goetz phải sử dụng Long Giang cho dù cầu thủ này chưa bình phục hoàn toàn. Thế nhưng, Giang lại là trung vệ không giỏi ở khâu phòng ngự bóng bổng nên sẽ gặp nhiều khó khăn trước các chân sút cao trên 1m80 của Đông Timor như Almeida (25), Pinheiro (19), Diogo Santos (26).

 
Trung vệ Trương Huỳnh Phú được bác sĩ kiểm tra mắt cá chân - Ảnh: Bạch Dương

Trước hàng thủ để lại nhiều lo ngại như vậy hy vọng hàng tấn công VN sẽ chơi tốt hơn so với hai trận đầu tiên để sớm tìm kiếm bàn thắng và giảm tải cho hàng phòng ngự.

Phát biểu sau buổi tập, HLV Falko Goetz nói: “Đông Timor đang đứng đầu bảng nên họ là một đội bóng mạnh. Các cầu thủ của Đông Timor có thể hình rất tốt nên rất nguy hiểm ở các pha không chiến. Tôi đặc biệt lưu ý đến khả năng chơi tấn công của 3 cầu thủ Antonio (7), Pinheiro (19) và Almeida (250, bởi họ rất nhanh nhạy. Đá với Đông Timor cầu thủ VN cần phải tập trung cao độ, không được chủ quan, để giành chiến thắng. Ở trận này, U.23 VN đặc mục tiêu hiệu quả lên hàng đầu, nên các cầu thủ không được tiếp tục phung phí cơ hội”.

Trưởng đoàn thể thao VN Lâm Quang Thành thăm U.23 VN

Trong buổi tập sáng ngày 8.11, U.23 VN vinh dự được Trưởng đoàn thể thao VN dự SEA Games 26 Lâm Quang Thành đến thăm cùng những lời động viên, chúc toàn đội thi đấu tốt để chiến thắng trước Đông Timor. Trao đổi với báo chí, ông Lâm Quang Thành cho biết đoàn thể thao VN với hơn 500 người đã sẵn sàng lên đường tham dự SEA Games.

 
Trưởng đoàn Lâm Quang Thành (áo khoác xanh) đến thăm hỏi và động viên tuyển U.23 VN - Ảnh: Bạch Dương

Mọi việc chuẩn bị của các đội tuyển đều đã hoàn tất. Tuy nhiên, cái khó khăn duy nhất là việc mua vé máy bay cho một số đoàn đi vào ngày cao điểm 12.11 đến Palembang gặp trục trặc. Và một số thành viên trong đoàn vẫn chưa mua được vé.

Cụ thể như đội boxing có 10 thành viên thì chỉ mới mua được 7 vé, thiếu 3 vé. Tuy nhiên ông Thành cho biết ban tổ chức SEA Games đã can thiệp với Tập đoàn hàng không Garuda để giải quyết tất cả vé máy bay cho các thành viên tham dự SEA Games.

Quang Huy
(từ Jakarta)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.