UAV nghi của Triều Tiên xài động cơ Mỹ

10/06/2017 13:56 GMT+7

Thiết bị bay không người lái mà Hàn Quốc tìm thấy ở biên giới với CHDCND Triều Tiên sử dụng động cơ của Mỹ và có thể là phương tiện do thám của Bình Nhưỡng.

Thông tin này được Đài NHK ngày 10.6 dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc tiết lộ. Chiếc UAV được một người dân phát hiện tại vùng núi ở Inje, tỉnh Gangwon, theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo ngày 9.6.
Thiết bị này dài 1,8 m, có sải cánh rộng 2,4 m và giống với một UAV của Triều Tiên được tìm thấy cách đây 3 năm. Công suất động cơ của UAV này cao gấp 3 lần so với động cơ trong những chiếc UAV trước đây của Triều Tiên, vốn sử dụng động cơ của Cộng hòa Séc.
Bên cạnh đó, chiếc UAV lần này còn được gắn một máy quay kỹ thuật số của Nhật, sản phẩm không nằm trong danh sách cấm bán cho Triều Tiên. 

tin liên quan

Hàn Quốc phát hiện UAV nghi của Triều Tiên
Quân đội Hàn Quốc ngày 9.6 thông báo tìm thấy một thiết bị bay không người lái có gắn máy quay tại khu vực miền núi thuộc tỉnh Gangwon, gần biên giới liên Triều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.