UAV Triều Tiên bay vào không phận, Hàn Quốc bắn 100 phát đạn chưa hạ được

27/12/2022 13:15 GMT+7

Hàn Quốc hôm 26.12 cho biết đã triển khai máy bay phản lực và trực thăng tấn công sau khi 5 máy bay không người lái (UAV) Triều Tiên bay vào không phận nước này, động thái mà Seoul xem là "hành động khiêu khích rõ ràng".

Sau khi bắn cảnh cáo, Seoul đã nổ súng nhằm cố gắng bắn hạ máy bay của Bình Nhưỡng, theo quân đội Hàn Quốc.

Ông Lee Seung-O, Thành viên Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết: "Quân đội Hàn Quốc đã triển khai các phương tiện trinh sát có người lái và không người lái tới các khu vực gần Đường phân giới quân sự cũng như Triều Tiên để thực hiện các biện pháp tương ứng nhằm đáp trả các máy bay không người lái của Triều Tiên xâm phạm không phận của chúng tôi. Chúng tôi đã tiến hành các hoạt động trinh sát và tác chiến như chụp ảnh các cơ sở quân sự lớn của đối phương. Quân đội sẽ tiếp tục đáp trả triệt để và nghiêm khắc trước những hành động khiêu khích như vậy của Triều Tiên".

Một trong năm UAV của Triều Tiên đã bay gần thủ đô của Hàn Quốc. Trong khi đó, những chiếc khác bay gần bờ phía tây.

Ông Lee cho biết những chiếc UAV này có kích thước nhỏ, khoảng 2 m, nhưng không cho biết chúng mang theo thiết bị gì.

Ông Lee không cho biết có bắng trúng UAV Triều TIên hay không. Sau đó, hãng thông tấn Yonhap cho biết quân đội Hàn Quốc đã bắn khoảng 100 phát súng nhưng không bắn hạ được bất cứ chiếc UAV nào.

Theo Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc, các chuyến bay rời khỏi 2 sân bay đã tạm thời hoãn theo yêu cầu của quân đội.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc xác nhận có thiết bị bay không người lái Triều Tiên xâm nhập không phận kể từ năm 2017, khi một chiếc UAV được tìm thấy bị rơi trên một ngọn núi gần biên giới.

Gần đây, quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng hơn kể từ khi một chính phủ mới lên nắm quyền ở Seoul còn Triều Tiên thì liên tục triển khai các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.