UAV tự sát lấn át tên lửa chống tăng trong xung đột Ukraine?

UAV tự sát lấn át tên lửa chống tăng trong xung đột Ukraine?

Linh Trương
Linh Trương
15/10/2023 19:33 GMT+7

Một chỉ huy Ukraine cho biết máy bay không người lái giá rẻ (UAV) mang theo chất nổ đã trở thành vũ khí chống tăng hàng đầu trong nỗ lực chống lại Nga.

Máy bay không người lái giá rẻ, mang theo thuốc nổ hoặc đạn, lao thẳng vào mục tiêu. Đó là các loại UAV "góc nhìn thứ nhất" (FPV), đang nổi nổi lên như thứ vũ khí chống tăng hiệu quả hàng đầu được quân đội cả hai bên sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tờ Washington Post hôm 4.10 dẫn lời một sĩ quan Ukraine nói FPV được vận hành từ xa bằng cách sử dụng bộ điều khiển và kính thực tại ảo, "đã trở thành vũ khí chống tăng chính" chống lại lực lượng Nga, thay thế cho các loại tên lửa chống tăng đắt tiền khác.

Sĩ quan này là thượng úy Yuri Filatov thuộc Lữ đoàn Xung kích độc lập số 3 của Ukraine nói đơn vị của ông đã dùng FPV phá hủy các xe tăng T-90M tiên tiến trị giá hàng triệu USD của Nga và nhiều phương tiện bọc thép trên chiến trường khác.

Ông Filatov nói việc sử dụng UAV giúp giảm thương vong cho đơn vị. Những UAV "kamikaze" như vậy, có giá chỉ từ 400-500 USD, đã gây nhiều thiệt hại trên các mặt trận ở Ukraine trong những tháng gần đây. Đây là loại vũ khí khí được cả Nga và Ukraine ưa chuộng.

Chuyên gia máy bay không người lái Samuel Bendett, thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ nói với tờ Washington Post rằng các thiết bị bay FPV tạo ra "một cuộc cách mạng" với khả năng dẫn đường chính xác, chi phí thập và dễ sử dụng.

Ông nhận xét FPV mang đến "khả năng tấn công rất chính xác mà trước đây chỉ có các vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao và đắt tiền mới đạt được".

Hơn nữa, ông Bendett cho rằng các loại UAV tấn công rẻ tiền như vậy có thể gây ra "tác động tâm lý to lớn" khi binh sĩ đối phương "gần như không bao giờ biết máy bay không người lái FPV đến từ đâu".

Tờ Washington Post cũng dẫn lời một đại đội phó có bí danh Swift, thuộc Lữ đoàn Xung kích độc lập số 80 của Ukraine, cho hay quân đội Nga sử dụng các FPV tương tự nhưng với số lượng lớn hơn.

Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov trước đây tuyên bố nước này đang nỗ lực xây dựng một "đội quân máy bay không người lái" tiên tiến và thực tế cho thấy hàng nghìn phương tiện không người lái đã đi vào chiến đấu.

Hãng tin AP gần đây cũng đưa tin quân đội Ukraine đã đào tạo hơn 10.000 phi công lái máy bay không người lái mới trong năm nay.

Trong khi đó, theo trang Forbes, Nga "đang mua hàng trăm FPV và huấn luyện binh sĩ thông thường sử dụng bằng bộ kính thực tại ảo". Bài báo này cũng lưu ý đến các chiến thuật mới của Nga đòi hỏi hiệp đồng chiến đấu giữa nhiều loại UAV khác nhau cùng với máy bay cường kích ném bom lượn dẫn đường vệ tinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.