Úc dành số tiền lớn để thưởng cho quân nhân ở lại phục vụ

Văn Khoa
Văn Khoa
02/05/2023 15:31 GMT+7

Chính phủ Úc hôm nay 2.5 cho hay sẽ thưởng 50.000 AUD (gần 785 triệu đồng) cho quân nhân tiếp tục ở lại sau thời gian phục vụ ban đầu.

Chính phủ Úc sẽ dành 400 triệu AUD cho quỹ tiền thưởng nhằm giúp giảm hàng ngàn người rời khỏi Lực lượng Phòng vệ Úc (ADF) sau khi họ mãn hạn phục vụ bắt buộc, thường là ba năm, theo Hãng tin AAP.

Các thành viên thường trực của ADF sẽ đủ điều kiện nhận khoản tiền thưởng 50.000 AUD khi gần kết thúc thời gian phục vụ bắt buộc ban đầu nếu họ cam kết phục vụ trong quân đội thêm ba năm nữa. Theo kế hoạch này, 3.400 quân nhân sẽ có thể được hưởng lợi ích này trong vòng 3 năm đầu tiên.

Úc dành số tiền lớn để thưởng cho quân nhân ở lại phục vụ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles nói rằng chính phủ nước này muốn lực lượng phòng vệ trở nên hấp dẫn hơn đối với người Úc

Chụp màn hình Sheppnews.com.au

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles thừa nhận nước này có vấn đề về việc tuyển dụng đủ số lượng quân nhân cần thiết. "Chúng tôi có một vấn đề trong việc đảm bảo rằng chúng tôi đang tuyển dụng số lượng nhân viên lực lượng phòng vệ mà chúng tôi cần", Bộ trưởng Marles nói với các phóng viên ở Canberra, theo Reuters.

Kế hoạch thưởng tiền mặt để duy trì quân nhân được đưa ra vài ngày sau khi chính phủ Úc ủng hộ các khuyến nghị của Đánh giá Chiến lược Quốc phòng, trong đó cho biết Úc phải ưu tiên khả năng tấn công chính xác tầm xa, sản xuất vũ khí dẫn đường trong nước và ngoại giao.

Bộ trưởng Marles nói rằng bản đánh giá cho thấy rằng tình trạng phòng thủ của Úc "không còn phù hợp với mục đích, do sự phức tạp của các tình huống chiến lược mà chúng tôi phải đối mặt". Ông cho biết thêm: "Chúng tôi hiện đang làm việc với tinh thần cấp bách có kiểm soát để định hình lại lực lượng phòng vệ của chúng tôi".

Tổng thống Biden ca ngợi thỏa thuận tay ba AUKUS giúp Úc có tàu ngầm hạt nhân

Bản đánh giá cho rằng Mỹ không còn là "nhà lãnh đạo đơn cực của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", sự cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc đang định hình khu vực và sự cạnh tranh giữa các cường quốc có "khả năng dẫn tới xung đột", theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.