Úc đảo ngược quyết định về công nhận Tây Jerusalem là thủ đô Israel

18/10/2022 09:26 GMT+7

Chính phủ Úc ngày 18.10 thông báo không còn coi Tây Jerusalem là thủ đô của Israel, đảo ngược chính sách của chính phủ tiền nhiệm.

Úc đã đảo ngược quyết định về việc công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel

Reuters

Ngoại trưởng Úc Penny Wong ngày 18.10 công bố quyết định không còn coi Tây Jerusalem là thủ đô của Israel và nói rằng địa vị của thành phố nên được quyết định thông qua đối thoại hòa bình giữa người Israel và Palestine, không phải qua những quyết định đơn phương, theo AFP.

“Chúng tôi sẽ không ủng hộ một cách tiếp cận gây tổn hại giải pháp 2 nhà nước. Đại sứ quán Úc đã luôn và vẫn sẽ ở lại Tel Aviv”, Ngoại trưởng Wong tuyên bố.

Chính phủ bảo thủ tiền nhiệm do ông Scott Morrison lãnh đạo đã đưa ra quyết định công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel vào năm 2018 sau khi Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump làm điều tương tự.

“Tôi biết việc này đã gây xung đột và nỗi đau trong một phần cộng đồng Úc và hôm nay chính quyền tìm cách giải quyết điều đó”, Ngoại trưởng Wong nói, cáo buộc quyết định của chính phủ tiền nhiệm mang động cơ chính trị nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng người Do Thái tại khu ven biển ở Sydney ngay trước một cuộc bầu cử.

Bà Wong nhấn mạnh rằng quyết định mới nhất không phản ánh sự xung khắc đối với Israel. Ngược lại, “Úc sẽ luôn là bạn tri kỷ của Israel. Chúng tôi là một trong những nước đầu tiên chính thức công nhận Israel. Chúng tôi sẽ không ngừng ủng hộ Israel và cộng đồng Do Thái tại Úc. Chúng tôi cũng đang kiên định ủng hộ công bằng đối với người Palestine, gồm hỗ trợ nhân đạo”, bà Wong nói.

Phóng viên bị bắn chết, người Palestine sôi sục biểu tình chống Israel ở Jerusalem

Sau khi đắc cử hồi tháng 5, chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese thuộc Công đảng cũng đã loại bỏ phần giới thiệu về thủ đô của Israel trên website của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.