Úc hủy hội nghị lãnh đạo Bộ Tứ vì Tổng thống Biden vắng mặt

17/05/2023 10:24 GMT+7

Hội nghị các nhà lãnh đạo Bộ Tứ, theo kế hoạch sẽ diễn ra tại Sydney vào tuần tới, đã bị hủy sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo hoãn chuyến thăm Úc.

Úc hủy hội nghị lãnh đạo Bộ Tứ vì Tổng thống Biden vắng mặt - Ảnh 1.

Lãnh đạo các nước Bộ Tứ, bao gồm (từ trái qua) Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong một cuộc gặp tại Tokyo hồi tháng 5.2022

AFP

Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 17.5 thông báo hủy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh của Bộ Tứ, nhóm bao gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Thay vào đó, ông Albanese sẽ gặp lãnh đạo 3 nước còn lại tại Nhật Bản vào cuối tuần này khi họ tham dự hội nghị của nhóm G7, Reuters cho hay.

"Cuộc họp của các nhà lãnh đạo Bộ Tứ sẽ không diễn ra tại Sydney vào tuần tới. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo Bộ Tứ ở Nhật Bản", ông Albanese nói trong một cuộc họp báo.

Thủ tướng Úc cho biết một chương trình song phương tại Sydney với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi vẫn có thể được tiến hành vào tuần tới.

Ông Albanese không bình luận về việc liệu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có đến Sydney vào tuần tới nữa hay không.

Bộ Tứ là nhóm phi chính thức ra đời nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở. Song Trung Quốc coi đây là nỗ lực nhằm đẩy lùi ảnh hưởng ngày càng gia tăng của nước này tại khu vực.

Anh, Mỹ, Úc tập trận chung không quân mô phỏng đối đầu Trung Quốc

Nhà Trắng hôm 16.5 thông báo Tổng thống Biden sẽ hủy bỏ kế hoạch thăm Úc và Papua New Guinea, rút ngắn chuyến công du châu Á dự hội nghị G7 tại Nhật Bản, do bế tắc chưa được tháo gỡ trong cuộc đàm phán về việc nâng trần nợ công tại Mỹ. Nếu không nâng trần nợ công hiện ở mức 31,4 nghìn tỉ USD, chính phủ Mỹ có thể lâm vào tình trạng vỡ nợ, tức không có tiền để chi trả các chi phí công cũng như thanh toán các khoản nợ. Bộ Tài chính Mỹ dự báo viễn cảnh này có thể xảy ra sớm nhất là vào ngày 1.6.

Hiện tổng thống thuộc đảng Dân chủ đang đàm phán với các lãnh đạo quốc hội, chủ yếu là Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, người của đảng Cộng hòa. Các bên đã có cuộc gặp thứ hai trong vòng một tuần hôm 16.5, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Trong khi ông Biden và phe Dân chủ muốn trần nợ công phải được nâng lên một cách vô điều kiện như nhiều lần trước đây và việc này cần được tách biệt với vấn đề ngân sách liên bang, thì phe Cộng hòa, hiện kiểm soát Hạ viện, đòi hỏi cắt giảm chi tiêu chính phủ cùng một loạt thay đổi khác.

Trước cuộc gặp, ông McCarthy kêu gọi Tổng thống Biden tập trung cho các vấn đề trong nước. Ông Biden dự kiến khởi hành đi Nhật Bản dự hội nghị G7 vào ngày 17.5 (giờ Mỹ). Theo thông cáo của Nhà Trắng, ông Biden sẽ quay về Washington DC vào ngày 21.5 để kịp tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo với các nhà lập pháp hàng đầu nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ đóng cửa.

Ấn Độ và Úc không thuộc G7, nhóm gồm 7 nước công nghiệp phát triển là Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ, nhưng đã được mời tham dự hội nghị ở Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.