Úc ký thỏa thuận vũ khí trị giá 1 tỉ AUD với Hàn Quốc

Khánh An
Khánh An
13/12/2021 09:00 GMT+7

Úc và Hàn Quốc đạt thỏa thuận về việc sản xuất lựu pháo và xe bọc thép cho quân đội Úc, thỏa thuận lớn nhất từng đạt được với một nhà sản xuất vũ khí châu Á.

Thủ tướng Morrison (phải) tiếp Tổng thống Moon tại Canberra vào ngày 13.12

afp

Trang News.com.au ngày 13.12 đưa tin Úc và Hàn Quốc vừa ký thỏa thuận về vũ khí trị giá 1 tỉ AUD nhằm cung cấp lựu pháo và xe bọc thép cho quân đội Úc.

Thỏa thuận lịch sử được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm 4 ngày của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến Úc, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm nước này kể từ khi Úc giới hạn đi lại nhằm phòng chống Covid-19.

Tại Canberra vào ngày 13.12, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Tổng thống Moon đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng với Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc nhằm chế tạo 30 lựu pháo tự hành và 15 xe bọc thép tiếp tế đạn dược tại cơ sở ở thành phố Geelong (bang Victoria, Úc).

Úc ký thỏa thuận tiếp cận công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh

Chính phủ Úc lần đầu cam kết về dự án trên vào cuộc bầu cử liên bang năm 2019 khi công bố về trung tâm xe bọc thép sẽ được xây dựng tại Geelong.

Thỏa thuận về lựu pháo giúp Tập đoàn Hanwha có vị thế mạnh mẽ hướng đến việc đạt được hợp đồng trị giá đến 30 tỉ AUD nhằm chế tạo các xe chiến đấu bộ binh cho quân đội Úc.

Các thỏa thuận khác cũng đã được ký kết liên quan việc xuất khẩu các khoáng sản trọng yếu đến Hàn Quốc và công nghệ năng lượng xanh.

Thủ tướng Morrison cho hay mối quan hệ giữa 2 nước là mạnh mẽ và sâu sắc: “Hợp đồng với Hanwha thể hiện giá trị của sự phối hợp công nghiệp nhằm hỗ trợ 2 nước đối phó các thách thức về an ninh chung”.

Phát biểu sau lễ ký kết, Tổng thống Moon cho rằng việc nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Úc đã đạt cột mốc mới.

“Hôm nay, 2 nước thiết lập cột mốc mới trong sự hợp tác dựa trên mối quan hệ hữu nghị vững chắc và lòng tin mà chúng ta đã xây đắp trong hơn 60 năm qua. Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị cho thời kỳ mới”, ông phát biểu.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton cho rằng hợp đồng mới sẽ giúp Úc tăng cường năng lực pháo binh.

“Dự án này sẽ tăng đáng kể mức hỏa lực và an ninh cho năng lực pháo binh của Úc. Chúng tôi cam kết giữ khu vực an toàn, trong khi bảo vệ lợi ích của chúng tôi trong một môi trường toàn cầu thay đổi nhanh”, ông phát biểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.