Úc mở rộng 2022: Barty thắng áp đảo ‘hiện tượng’ Keys

Minh Tân
Minh Tân
27/01/2022 22:15 GMT+7

Trước một Madison Keys (Mỹ, hạng 51 TG) đang hồi sinh mạnh mẽ, nhưng tay vợt số 1 thế giới Ashleigh Barty đã chứng tỏ đẳng cấp của mình để ghi tên mình vào trận chung kết đơn nữ Úc mở rộng 2022.

Barty tỏ ra quá mạnh ở giải Úc mở rộng 2022

REUTERS

Đối thủ Barty trong trận đấu này là tay vợt từng nằm trong top 10 của bảng xếp hạng WTA khi giành á quân Mỹ mở rộng 2017. Tuy nhiên, Keys đã có thời gian dài sa sút phong độ và đang chỉ đứng ở vị trí 51 thế giới. Trong khi đó, Barty vẫn đang chiếm ngôi vị trí số 1 thế giới và chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn hẳn khi vẫn chưa thua ván đấu nào tại giải năm nay.

Madison Keys từng là á quân Mỹ mở rộng 2017

REUTERS

Đúng như dự đoán, ưu thế đã hoàn toàn thuộc về tay vợt nước chủ nhà và chỉ mất 62 phút, tay vợt số 1 thế giới đã vượt qua đối thủ người Mỹ Keys với tỷ số áp đảo 6/1 và 6/3 để giành vé vào chung kết. Với chiến thắng này, Barty sẽ đối đầu với một tay vợt người Mỹ khác là Danielle Collins (27), người gây bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 7 người Ba Lan Iga Swiatek cũng với tỷ số 2-0 trong trận bán kết còn lại.

Barty vẫn chưa để thua ván đấu nào tại giải

REUTERS

Nếu chiến thắng ở trận chung kết, Barty sẽ trở thành tay vợt người Úc đầu tiên đăng quang giải Grand Slam tại quê nhà kể từ Chris O'Neil vào năm 1978. Chưa dừng lại ở đó, chuỗi 10 trận thắng liên tiếp kể từ đầu năm 2022 của cô sẽ được kéo dài. Mục tiêu tiếp theo của Barty sau Úc mở rộng sẽ là Pháp mở rộng và Wimbledon.

Danielle Collins bất ngờ giành vé vào chung kết nội dung đơn nữ

REUTERS

Nếu thua ở trận chung kết Úc mở rộng, Barty vẫn tiếp tục thống trị ngôi vị số 1 thế giới. Ngôi sao 25 tuổi chia sẻ sau trận bán kết: “Không thể tin được. Tôi rất vui vì được chơi thứ quần vợt tốt nhất ngay trên chính quê hương mình. Thật tuyệt khi được nhìn thấy Maddie (Madison Keys) trở lại nơi mà cô ấy thuộc về. Maddie là một tay vợt tuyệt vời”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.