Úc mua tên lửa tối tân từ Mỹ

22/10/2024 13:07 GMT+7

Hôm nay (22.10), Úc thông báo thương vụ 7 tỉ AUD (gần 4,67 tỉ USD) để trang bị cho hải quân những dòng tên lửa tối tân tầm trung và tầm xa với mục tiêu kịp thời ứng phó căng thẳng quân sự leo thang ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Úc mua tên lửa tối tân từ Mỹ- Ảnh 1.

Úc tháng 4 công bố chiến lược quốc phòng mới, theo hướng đầu tư mạnh ngân sách để tăng cường năng lực ứng phó các mối đe dọa bên ngoài

ảnh: afp

Thỏa thuận Úc mua tên lửa mới, mà theo chính quyền Canberra là "cột mốc quan trọng", sẽ cải tiến năng lực hải quân theo tầm nhìn của chiến lược quốc phòng mới được công bố trong năm 2024 để phù hợp tình hình mới.

Úc thông báo chi 7 tỉ UAD để mua dòng tên lửa SM-6, được trang bị trên tàu chiến, có thể tấn công máy bay và tên lửa hành trình, và tên lửa tầm trung SM-2 Block III C với hệ thống dẫn đường mới.

"Úc đang đối mặt môi trường địa chiến lược phức tạp nhất kể từ Thế chiến thứ hai", AFP dẫn lời Bộ trưởng Úc về công nghệ quốc phòng Pat Conroy trong chuyến làm việc ở Washington D.C (Mỹ).

Ukraine sẽ có thêm xe tăng M1 Abrams từ nguồn bất ngờ

Bộ trưởng Conroy nhận định các dòng tên lửa trên sẽ "bảo đảm an toàn cho người Úc, ngăn chặn mọi kẻ thù và đảm bảo lợi ích quốc gia trong kỷ nguyên tên lửa".

Số tên lửa mua từ Mỹ sẽ được triển khai cho 3 tàu khu trục lớp Hobart của Úc và sau đó là dòng khinh hạm chống ngầm lớp Hunter, theo thông tin từ chính phủ Úc.

Tháng 4, Úc công bố chiến lược quốc phòng dự kiến tăng mạnh chi tiêu dành cho quốc phòng nhằm cải thiện năng lực của quân đội nước này trước những nguy cơ gây gián đoạn thương mại hoặc loại trừ âm mưu ngăn cản Úc tiếp cận các tuyến hàng không và hàng hải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.