Ở Canada, đảng Tự do và Thủ tướng đương nhiệm Mark Carney đã lật ngược được thế cục sau khi trong suốt thời gian dài bị nhìn nhận là chắc chắn sẽ thua đảng Bảo thủ với ứng cử viên thủ tướng Pierre Poilievre.
Ở Úc, dù trước khi bầu cử bị cho rằng không thể có được nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai liên tiếp, Công đảng với Thủ tướng đương nhiệm Antony Albanese đã thắng sát nút đảng Tự do với ứng cử viên thủ tướng Peter Dutton.

Thủ tướng Canada Mark Carney
Ảnh: reuters
Ở cả hai nước, những chủ đề nội dung tranh cử động chạm trực tiếp đến đời sống thường nhật của người dân như lạm phát cao, giá cả sinh hoạt tăng, chuyện bảo vệ khí hậu trái đất… được cử tri coi trọng hàng đầu và quan tâm đặc biệt. Ở cả hai nơi, cuộc vận động tranh cử và kết cục của cuộc bầu cử đều chịu tác động rất mạnh mẽ bởi chính quyền mới ở Mỹ với sự trở lại cầm quyền của ông Donald Trump. Người này tăng cường thuế quan bảo hộ thương mại với tất cả các đối tác kinh tế và thương mại của Mỹ, trong đó có cả Canada và Úc.
Quan điểm và cách thức vận động tranh cử của ông Trump được cả ông Poilievre lẫn ông Dutton áp dụng, thậm chí có thể xem là sao chép. Khẩu hiệu của ông Poilievre là "Canada trước hết", còn khẩu hiệu của ông Dutton là "Làm cho Úc vĩ đại trở lại". Cho nên cũng không sai khi cho rằng cuộc bầu cử quốc hội vừa qua ở Canada và ở Úc còn là cuộc trưng cầu dân ý ở hai quốc gia này về chính quyền mới ở Mỹ.
Giống như ông Carney ở Canada, ông Albanese đã thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua ở Úc bởi cử tri muốn có ổn định chứ không muốn có biến động như làm cách mạng, không muốn có thí nghiệm chính trị quyền lực mới, muốn thống nhất nội bộ chứ không phân rẽ. Xa nhau mà giống nhau vì thế.
Bình luận (0)