UEFA kêu gọi CĐV Man City đến cổ vũ chung kết Champions League sớm 9 tiếng

Văn Trình
Văn Trình
09/06/2023 06:44 GMT+7

Trong những thông báo mới nhất, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã kêu gọi CĐV của Man City đến SVĐ Ataturk của Istanbul trước 9 tiếng để tránh tình trạng bạo lực như năm trước.

UEFA khuyến khích các CĐV của Man City có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ lúc 11 giờ trưa (giờ địa phương) thay vì việc tập trung đông đúc chỉ vài giờ trước khi trận chung kết Champions League giữa Man City và Inter Milan diễn ra.

Ở trận chung kết cách đây 1 năm, do những thông tin sai lệch, hàng nghìn người hâm mộ đã không thể vào SVĐ để xem trận chung kết giữa Real Madrid và Liverpool. Đám đông CĐV của 2 đội đã tập trung đông đúc trước SVĐ Stade de France và sau đó đã có màn ẩu đả kinh hoàng, khiến nhiều người bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. UEFA hy vọng, việc CĐV của đội bóng nước Anh đến sớm sẽ tránh lặp lại sự hỗn loạn mùa trước.

UEFA kêu gọi CĐV Man City đến cổ vũ chung kết Champions League sớm 9 tiếng - Ảnh 1.

Nhiều CĐV đã không thể vào sân và đụng độ nhau ở trận chung kết Champions League mùa giải 2021 - 2022

AFP

Mặt khác, UEFA nói rằng vì SVĐ Ataturk nằm cách sân bay Istanbul hơn 30 phút lái xe nên họ cần đến sớm để tránh tình trạng kẹt xe. Dự kiến, hàng chục nghìn CĐV sẽ có mặt và các phương tiện giao thông công cộng ở đây khó có thể phục vụ hết các nhu cầu của các CĐV. UEFA cũng thông báo, họ đã bố trí hàng trăm xe buýt và sẽ bắt đầu đưa đón người hâm mộ đến địa điểm thi đấu từ 1 giờ chiều.

Theo trang Mirror, một khu vực bán đồ ăn và bia dành riêng cho những người mua vé bên ngoài SVĐ sẽ bắt đầu hoạt động từ lúc 2 giờ. Đồng thời, những CĐV Man City và Inter Milan sẽ phải đi qua 3 chốt kiểm tra an ninh trước khi vào sân cổ vũ đội bóng của mình. Đầu tiên, họ phải thông qua hệ thống kích hoạt vé bluetooth, thứ 2, cảnh sát sẽ khám xét cơ thể họ và cuối cùng, một công ty bảo mật tư nhân kiểm tra cơ thể họ thêm 1 lần.

Các sĩ quan cảnh sát ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý nới lỏng một số quy tắc trước trận đấu. Cờ bảy sắc cầu vồng và từ “Ultra” trên quần áo, những nguyên nhân đã gây ra căng thẳng giữa UEFA và CĐV cũng sẽ được mang vào sân. Thổ Nhĩ Kỳ đang xem trận chung kết Champions League là 1 cơ hội không thể tuyệt vời hơn để họ tập dợt các biện pháp an ninh, chuẩn bị cho lần đăng cai EURO 2028.

UEFA kêu gọi CĐV Man City đến cổ vũ chung kết Champions League sớm 9 tiếng - Ảnh 2.

Dự kiến sẽ có hàng chục nghìn CĐV Man City đến Thổ Nhĩ Kỳ

AFP

 

Giám đốc điều hành trận đấu, Niamh O'Mahony cho biết: “Kể từ trận chung kết năm ngoái ở Paris và cả các khuyến nghị xem xét, chúng tôi đã thay đổi đáng kể. UEFA đã làm việc với chúng tôi để chuẩn bị cho trận chung kết năm nay. Tất nhiên, chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra nhưng ngay bây giờ, rất nhiều sự chuẩn bị đã và đang diễn ra. Các CĐV phải tuân thủ và áp dụng để đảm bảo an toàn cho chính họ và những người đến dự khán trận đấu này”.

Trận chung kết Champions League giữa Man City và Inter Milan sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng 11.6 (giờ Việt Nam). Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang được đánh giá là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới và họ cũng được các chuyên gia đánh giá cao hơn trong màn so tài này. Dù vậy, với tính chất quan trọng ở trận chung kết, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Inter Milan cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho đêm cuối tuần và họ sẵn sàng mang đến bất ngờ cho đội bóng nước Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.