Ukraine ấp ủ chiến dịch Kursk đã lâu, dốc cả lực lượng dự trù cho năm 2025

Ukraine ấp ủ chiến dịch Kursk đã lâu, dốc cả lực lượng dự trù cho năm 2025

Hồ Hiền
Hồ Hiền
20/08/2024 19:15 GMT+7

Ukraine từ lâu đã lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Nga, cuộc tấn công vào khu vực Kursk chính là 'canh bạc lớn' mà chính quyền Ukraine đánh cược.

Kiev từ lâu đã lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Nga, như những gì đang diễn ra ở vùng Kursk. Đây là thông tin được Đài NBC News dẫn lời một cố vấn cấp cao giấu tên trong chính phủ Ukraine.

Ngày 6.8, Ukraine phát động cuộc tấn công có quy mô lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột hai nước bùng nổ vào tháng 2.2022.

Sau gần 2 tuần, chiến dịch này đã đạt những bước tiến lớn. Theo giới lãnh đạo Ukraine hôm 18.8, quân đội nước này đã kiểm soát hơn 80 khu định cư trên diện tích khoảng 1.150 km2, và bắt được nhiều tù binh Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 18.8 đã lần đầu tiên công bố mục đích của chiến dịch là tạo ra một "vùng đệm" nhằm ngăn chặn Nga tấn công qua biên giới.

Ukraine ấp ủ chiến dịch Kursk đã lâu, dốc cả lực lượng dự trù cho năm 2025- Ảnh 1.

Một chiếc xe bọc thép Stryker do Hoa Kỳ cung cấp sau khi trở về từ nhiệm vụ chiến đấu ở vùng Kursk của Nga.

RT

Đài NBC dẫn lời vị cố vấn Ukraine cho biết ý tưởng xâm nhập vào lãnh thổ Nga đã được Kyiv "đặt ra thảo luận trong hơn một năm". Ông cho biết mục tiêu của hoạt động này là buộc Nga phải chuyển lực lượng ra khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến, đặc biệt là từ mặt trận Donbass ở miền đông Ukraine.

Đài NBC News mô tả cuộc tấn công vào khu vực Kursk là một "canh bạc lớn" của chính quyền Ukraine.

Một bài báo trên tờ Wall Street Journal hôm 17.8 dẫn một nguồn tin cho biết Ukraine đã tung vào chiến dịch này lực lượng dự trữ định dùng cho các hoạt động vào năm 2025. Theo bài báo, 6.000 binh sĩ đã được Ukraine điều đến Kursk và khoảng 4.000 quân bổ sung được triển khai để hỗ trợ từ vùng Sumy của Ukraine, giáp biên giới với Nga.

Nhưng dù Kyiv hy vọng cuộc tấn công xuyên biên giới lớn sẽ buộc Moscow giảm ưu tiên tại các mặt trận khác, các lực lượng Nga được cho là vẫn đang giữ đà tiến vào Pokrovsk, một trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng để tiếp tế cho quân đội Ukraine ở vùng Donetsk. Giới quan sát phương Tây nhận định rằng Nga dường như đã không chuyển nhiều đơn vị từ miền đông về phòng thủ Kursk.

NBC News viết: "Câu hỏi bây giờ là Ukraine muốn và có thể giữ được (những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của họ ở vùng Kursk) trong bao lâu mà không phải hy sinh thêm vùng trung tâm phía đông của mình".

Thiếu tướng Apty Alaudinov, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Nga, cách đây vài ngày cho hay theo thông tin tình báo mà quân đội Nga thu thập được, mục đích tấn công thực sự của Ukraine là giành được Nhà máy điện hạt nhân Kursk. Ông nói thêm, Ukraine đã đặt kỳ vọng có thể đạt được điều này trước ngày 11.8, nhưng tính toán này đã thất bại.

Ukraine ấp ủ chiến dịch Kursk đã lâu, dốc cả lực lượng dự trù cho năm 2025- Ảnh 2.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk

TASS

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 18.8 rằng kể từ khi bắt đầu tiến quân vào Kursk hôm 6.8, Kyiv đã mất tới 3.460 quân và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 50 xe tăng, 45 xe bọc thép chở quân và ba hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất. Không thể xác minh được số liệu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.