Ukraine bị tố nã pháo vào lãnh thổ Nga

04/08/2014 19:05 GMT+7

(TNO) Đài Russia Today (Nga) ngày 4.8 cho biết Ukraine đã nã pháo hai lần nhắm vào chốt biên giới Gukovo phía lãnh thổ Nga.


Các thanh sát viên OSCE tiếp cận hiện trường rơi máy bay MH17 - Ảnh: Reuters

Ông Vasily Malaev, người phát ngôn lực lượng biên phòng Nga, cho biết hai vụ nã pháo xảy ra vào ngày 3.8, khi đó có mặt các nhân viên, lính biên phòng, các thanh sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu u (OSCE) và báo giới, theo Russia Today.

OSCE cũng đã xác nhận thông tin đồn biên giới ở vùng Rostov của Nga hứng pháo từ Ukraine.

Tuy nhiên, truyền thông Nga không cho biết có thương vong trong hai vụ pháo kích này hay không.

Vùng Rostov là nơi những người Ukraine hướng đến nếu muốn tị nạn tại Nga nhằm tránh cuộc xung đột đẫm máu ở miền đông Ukraine.

Nga và Ukraine thường xuyên tố cáo lẫn nhau nổ súng, nã pháo tại khu vực biên giới hai nước.

OSCE đã cử các thanh sát viên đến Ukraine để điều tra vụ máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines rơi ở miền đông Ukraine, nơi do phe ly khai kiểm soát, khiến tất cả 298 người trên chuyến bay thiệt mạng.

Ukraine cùng phương Tây cáo buộc phe ly khai được cho là thân Nga bắn hạ MH17 và Moscow cung cấp khí tài quân sự cho phe ly khai. Thế nhưng Nga và phe ly khai luôn bác bỏ các cáo buộc này.

Công tác điều tra nguyên nhân vụ rơi MH17 vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn, gián đoạn do giao tranh tiếp diễn giữa quân đội chính phủ Ukraine và phe ly khai.

Hồi cuối tháng 7.2014, Liên Hiệp Quốc cho hay có khoảng 1.129 người chết và gần 3.500 người bị thương do xung đột ở miền đông Ukraine.

Phúc Duy

>> Anh cảnh báo sẽ có thêm máy bay dân sự bị bắn rơi ở Ukraine
>> Nga tố EU 'âm thầm' rút lại lệnh cấm xuất khẩu thiết bị quân sự cho Ukraine
>> Mỹ sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine
>> Nga cáo buộc EU vận dụng 'tiêu chuẩn kép' về Ukraine
>> Mỹ lập kế hoạch huấn luyện, vũ trang cho vệ binh Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.