Một bài báo đăng tải trên Economist hôm 27.1 dẫn lời đại tá Pavel Fedosenko, chỉ huy một đơn vị chiến thuật Ukraine ở Donbass, cho biết việc bù đắp tổn thất quân số cũng là một "cuộc chiến" gian nan. Chênh lệch lực lượng là rất lớn khi lực lượng Nga có lúc triển khai các đơn vị cỡ tiểu đoàn để tấn công các vị trí của Ukraine chỉ được một số ít binh sĩ bảo vệ.
Economist lưu ý rằng các lữ đoàn Ukraine trên tiền tuyến ở Donbas, gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk, "luôn thiếu nhân lực, chịu áp lực và bị rạn nứt" khi liên tục bị quân đội Nga đẩy lùi.
Một cựu chỉ huy có bí danh "Kupol" nói với Economist rằng Ukraine hiện "không còn chiến thuật nào ngoài việc bịt lỗ hổng". Ông bình luận rằng giới chỉ huy Ukraine hiện chỉ "ném các tiểu đoàn vào thế trận hỗn loạn và hy vọng bằng cách nào đó có thể ngăn chặn đà tiến quân [của Nga]".
Các quân nhân Ukraine trên tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia
ẢNH: REUTERS
Ukraine gặp khó khăn trong việc bổ sung lực lượng khi các nỗ lực huy động quân vấp phải tình trạng trốn quân dịch, tham nhũng và đào ngũ tràn lan. Đầu năm 2024, Kyiv đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách giảm độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, đơn giản hóa thủ tục nhập ngũ và tăng quyền lợi cho người nhập ngũ.
Ukraine hiện áp dụng nhập ngũ bắt buộc đối với người trên 25 tuổi, nhưng đã chịu sức ép lớn từ đồng minh về việc hạ độ tuổi quân dịch xuống 18 tuổi. Chính quyền Ukraine cho đến nay từ chối làm điều này, ngược lại còn yêu cầu phương Tây cung cấp thêm vũ khí vì còn nhiều đơn vị chưa được trang bị đầy đủ. Tuy nhiên, cố vấn chính phủ Ukraine Nikolay Schur gần đây cho biết một số sửa đổi đang được chuẩn bị để khuyến khích người từ 18-25 tuổi tự nguyện ký hợp đồng với lực lượng vũ trang.
Theo The Economist, nhiều quân nhân Ukraine tại ngũ cũng phản đối việc hạ thấp tuổi nhập ngũ, vì cho rằng những người trẻ tuổi sẽ thiếu động lực chiến đấu và trở thành gánh nặng trên chiến trường.
Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov nói Ukraine đã tổn thất khoảng 1 triệu quân nhân kể từ khi xung đột xảy ra vào tháng 2.2022, hơn một nửa số thương vong là trong năm 2024. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.
Bình luận