Ukraine có thành công với đề xuất 'hành lang nhân đạo' ở biển Đen?

Ukraine có thành công với đề xuất 'hành lang nhân đạo' ở biển Đen?

La Vi
La Vi
12/08/2023 15:03 GMT+7

Chính phủ Ukraine thông báo đã có kế hoạch thiết lập hành lang nhân đạo ở biển Đen, mở đường cho các tàu chở hàng bị mắc kẹt tại cảng nước này rời đi.

Đoạn video do quân đội Ukraine công bố cho thấy một bến cảng bị tấn công vào đầu tháng 8.

Tuy nhiên, nguồn tin trong ngành cho biết không có nhiều công ty vận chuyển tham gia vào kế hoạch mới của Ukraine do lo ngại về an toàn.

Và đây cũng có thể là một phép thử lớn đối với khả năng mở lại các tuyến đường biển của Ukraine, đặc biệt là sau khi thỏa thuận ngũ cốc với Nga bị hủy bỏ vào tháng trước.

Đây là một trong những con tàu cuối cùng rời cảng trước khi thỏa thuận ngũ cốc sụp đổ.

Nga đã cố gắng tái lập quyền kiểm soát vùng biển kể từ đó và chưa có bình luận về thông báo của Ukraine.

Các nguồn tin trong lĩnh vực vận chuyển và bảo hiểm nắm rõ tình hình Ukraine nói họ không được thông báo về hành lang này và có những nghi ngại về khả năng tồn tại của nó. Họ nói rằng không có khả năng nhiều tàu sẽ đồng ý ra khơi.

Khoảng 60 tàu thương mại đã bị mắc kẹt tại cảng kể từ đầu xung đột và nhiều thủy thủ đoàn đã được sơ tán.

Hải quân Ukraine trong một tuyên bố cho biết họ đã đề xuất các tuyến đường biển với các cơ quan quản lý hàng hải của Liên Hiệp Quốc. Phát ngôn viên của hải quân Ukraine nói rằng họ sẽ đặt camera trên các con tàu để cho thấy đây hoàn toàn là sứ mệnh nhân đạo.

Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc cho biết họ hy vọng sẽ tiếp tục vận chuyển ngũ cốc an toàn như trong thỏa thuận biển Đen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.