Ukraine hứng đòn tập kích đường không dữ dội nhất của Nga

Ukraine hứng đòn tập kích đường không dữ dội nhất của Nga

Thế Vinh
Thế Vinh
30/12/2023 12:57 GMT+7

Các quan chức Ukraine cho biết hôm 29.12 Nga đã thực hiện một trong những cuộc tấn công tên lửa lớn nhất vào Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ, làm ít nhất 18 dân thường thiệt mạng, hơn 130 người khác bị thương.

Giới chức Ukraine hôm 29.12 nói Nga đã thực hiện một trong những cuộc tập kích bằng tên lửa lớn nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Các quan chức Ukraine cho biết 18 dân thường đã thiệt mạng và hơn 130 người bị thương ở khu vực miền nam và miền tây của nước này.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết cuộc không kích quy mô lớn vào cuối năm cho thấy "không nên đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn" với Điện Kremlin, vào thời điểm mà tương lai của nguồn viện trợ phương cho Kyiv Tây vẫn chưa chắc chắn.

Tại thủ đô Kyiv, người dân đổ vào các ga tàu điện ngầm khi nhiều tòa nhà và nhà máy bị tấn công.

Một người dân Kyiv, cô Mariia cho biết mình bị đánh thức lúc 7 giờ 30 sáng bởi một âm thanh khủng khiếp.

Cô Mariia nói: “Thật đáng sợ, tên lửa bay và mọi thứ đều ong ong trong đầu. Tôi không biết phải làm gì. Tôi muốn chạy xuống nơi trú ẩn. Tôi nghĩ đến việc chạy vào phòng tắm. Khi tôi bước vào phòng tắm, tôi thấy gương đã bay khỏi (bức tường). Với một lực mạnh đến mức mà nếu vào sớm hơn một phút hoặc một giây, tôi đã có thể bị cắt đứt khắp người"

Các quan chức xác nhận ít nhất một người đã chết trong nhà kho này, và vẫn còn những người khác có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Các nhân viên cứu hộ ở Kharkiv, Zaporizhzhia và thành phố cảng Odessa đã nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt dưới những công trình đổ sập.

Nhiều trường hợp tử vong đã được báo cáo tại các khu vực, cùng hàng chục người bị thương, trong đó có trẻ em, khi các tòa nhà dân cư bị pháo kích.

Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 87 tên lửa hành trình và 27 máy bay không người lái trong tổng số 158 "mục tiêu" trên không do Nga phóng ra.

Tư lệnh quân đội Ukraine cho biết vụ bắn phá cũng nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các cơ sở công nghiệp và quân sự.

Bộ trưởng năng lượng nước này cho biết tình trạng mất điện đã được báo cáo trên khắp Ukraine.

Ukraine đã cảnh báo trong nhiều tuần qua rằng Nga có thể dự trữ tên lửa để tiến hành một cuộc không kích lớn vào hệ thống năng lượng.

Năm ngoái, hàng triệu người đã chìm trong bóng tối khi Nga phá hủy lưới điện.

Tuy nhiên, Nga luôn bác bỏ cáo buộc tấn công vào các mục tiêu dân thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.