Ukraine hứng loạt tên lửa giữa chiến sự leo thang

11/02/2023 06:09 GMT+7

Sáng qua 10.2, hàng loạt khu vực trên khắp Ukraine hứng chịu đợt tấn công mới từ Nga. Reuters dẫn thông báo của không quân Ukraine cho biết tính đến trưa (giờ địa phương), Nga đã phóng 71 tên lửa X-101, X-555 và Kalibr.

Trong đó, các lực lượng Ukraine ngăn chặn 61 quả tên lửa. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết hệ thống điện tại 6 tỉnh đã bị thiệt hại trong đợt tấn công hôm qua, gây mất điện trên khắp các vùng. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi nói rằng 2 quả Kalibr phóng từ biển Đen đã bay qua không phận Moldova và Romania trước khi vào Ukraine.

Ukraine hứng loạt tên lửa giữa chiến sự leo thang  - Ảnh 1.

Người dân Kyiv trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm ngày 10.2

AFP

Nga chưa bình luận về đợt tấn công mới nhất, diễn ra sau khi lãnh đạo Ukraine thăm châu Âu để kêu gọi đẩy nhanh cung cấp chiến đấu cơ và tên lửa tầm xa. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10.2 cho biết không loại trừ khả năng nào nhưng việc chuyển giao chiến đấu cơ khó có thể diễn ra trong vài tuần hay vài tháng tới. Theo ông, ưu tiên hiện nay là nhanh chóng cung cấp các vũ khí hữu ích cho Ukraine như pháo và hệ thống phòng không.

Xem nhanh: Ngày 351 chiến dịch, Nga tấn công mạnh trên bộ, ồ ạt tập kích đường không vào Ukraine

Tương tự, đại diện chính quyền Đức thông báo việc gửi chiến đấu cơ không được bàn luận vào thời điểm này. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói bất kỳ quyết định nào về việc cung cấp chiến đấu cơ đều phải có sự thống nhất của NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren xác nhận thông tin Ukraine đã chính thức gửi đề nghị cung cấp chiến đấu cơ F-16. Tuy nhiên, bà thừa nhận đây là vấn đề phức tạp cần được cân nhắc kỹ lưỡng và bàn bạc với đồng minh.

Lời kêu gọi của Ukraine được lặp lại giữa lúc nước này và phương Tây dự đoán Nga sẽ mở đợt tấn công lớn nhằm kiểm soát toàn vùng Donbass ngay trước dịp tròn một năm chiến sự diễn ra (24.2). Hôm qua, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Vladimir Putin sẽ đọc thông điệp liên bang tại quốc hội vào ngày 21.2, trong đó tập trung nội dung về chiến dịch quân sự tại Ukraine, kinh tế và xã hội, theo TASS.

Ngày 9.2, tỉnh trưởng Serhiy Haidai của Ukraine tại Luhansk cho rằng Nga đã khởi động cuộc tiến công lớn tại miền đông như dự báo và đang cố phá phòng tuyến gần thị trấn Kreminna. Khi được hỏi liệu Nga đã mở đợt tiến công như dự báo chưa, tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của tỉnh Donetsk kế bên cũng xác nhận là "chắc chắn rồi".

Tổng thống Zelensky: Một số nước EU sẵn sàng cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng Nga và đồng minh có vẻ đã tiến quân nhanh hơn quanh TP.Bakhmut ở miền đông trong tuần này và tiến gần đến việc bao vây thành phố. London cũng nói rằng Nga đã đạt tiến triển gần thành phố chiến lược Vuhledar ở Donetsk nhưng cũng phải trả giá đắt, khi mất ít nhất 30 xe thiết giáp trong một đợt tấn công thất bại. Moscow chưa bình luận về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.