Ukraine không chấp nhận nhượng bộ để gia nhập NATO

Ukraine không chấp nhận nhượng bộ để gia nhập NATO

La Vi
La Vi
02/12/2023 15:23 GMT+7

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 29.11 nói rằng ý tưởng Ukraine có thể nhượng bộ về các vùng lãnh thổ đã mất vào tay Nga để đổi lấy tư cách thành viên NATO là không thể chấp nhận được.

Ý tưởng này đã được các cựu quan chức cấp cao của NATO đưa ra, trong đó có cựu Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen và cựu Tư lệnh Đồng minh Tối cao châu Âu James Stavridis. Ông Kuleba đã phản đối đề xuất này trước Hội đồng ngoại trưởng NATO-Ukraine.

Ông nói những người ủng hộ kế hoạch này nên yêu cầu các quốc gia khác đưa ra những nhượng bộ tương tự, “và nếu họ làm như vậy, thì Ukraine sẵn sàng lắng nghe lập luận của họ”.

Bộ trưởng Kuleba cũng bác bỏ quan điểm cho rằng phương Tây bắt đầu mệt mỏi với cuộc xung đột ở Ukraine, và nhấn mạnh rằng vấn đề cung cấp vũ khí không liên quan đến điều này.

Ukraine sẽ không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để gia nhập NATO - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trong cuộc họp báo tại trụ sở chính của NATO ở Brussels, Bỉ hôm 29.11

REUTERS

Tuần trước, báo Bild của Đức đưa tin các quan chức Mỹ và Đức muốn Kyiv thỏa hiệp và tổ chức đàm phán hòa bình với Moscow. Theo tờ báo, với tư cách là nhà cung cấp viện trợ lớn nhất cho Ukraine, hai quốc gia này đang hạn chế nguồn cung vũ khí mới ở mức tối thiểu chỉ để tránh sự sụp đổ hoàn toàn của quân đội Ukraine.

Thảo luận về việc cung cấp vũ khí tại trụ sở NATO, vị bộ trưởng cho biết ông không có lý do gì để tin rằng nguyên nhân phương Tây không cung cấp nhiều vũ khí như Kyiv mong đợi là do thiếu ý chí chính trị.

Nhưng ông nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ngoại trưởng Kuleba lưu ý rằng trong số 1 triệu quả đạn pháo mà EU cam kết gửi tới Ukraine vào năm 2023, chỉ có khoảng 300.000 quả đã được chuyển đến Kyiv.

Bộ trưởng cho biết Ukraine vẫn kiên định với các mục tiêu của mình và tuyên bố "không có điều gì có thể ngăn cản Ukraine. Ông cho rằng việc gửi viện trợ cho Ukraine là một thỏa thuận công bằng đối với phương Tây.

Ông nói: "Quý vị cung cấp cho chúng tôi tất cả những gì chúng tôi cần, chúng tôi sẽ chiến đấu. Chúng tôi không yêu cầu quý vị hy sinh mạng sống của mình".

Chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine đã không đạt được kỳ vọng, mà theo Kyiv là do phương Tây đã không cung cấp trang bị vũ khí đầy đủ và đúng thời điểm. Cuộc xung đột đã đi gần hết năm thứ 2, trong bối cảnh chiến sự giữa Israel và Hamas đã thu hút sự chú ý và làm thay đổi ưu tiên hỗ trợ của nhiều chính phủ phương Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.