Ukraine kiểm soát tuyến đường huyết mạch tại miền đông

29/10/2022 10:42 GMT+7

Ukraine nói binh sĩ nước này đã gần như kiểm soát được tuyến đường huyết mạch tại tỉnh Luhansk ở miền đông.

Sau cuộc phản công thần tốc và giành lại phần lãnh thổ rộng lớn, lực lượng Ukraine đang tiến quân chậm ở miền đông vào tỉnh Luhansk và nhắm đến giành lại 2 thị trấn Svatove và Kreminna do Nga kiểm soát, theo Reuters.

Lực lượng Ukraine gần Borivske, tỉnh Kharkiv ngày 23.10

AFP

Đây là 2 thị trấn chính của 2 huyện cùng tên, nằm cách nhau 45 km. Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Gaidai ngày 28.10 cho biết con đường từ Svatove đi Kreminna thực tế đã nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Ukraine. “Các binh sĩ của chúng ta đang tiến lên từng ngày”, ông Gaidai nói trên truyền hình quốc gia.

Tuy nhiên, ông Gaidai cũng thừa nhận diễn tiến tấn công đã chậm hơn mong đợi do quân Nga đã củng cố lực lượng và kháng cự quyết liệt.

Ukraine kiểm soát tuyến đường huyết mạch tại miền đông

Ông cho biết mưa và thời tiết xấu cũng làm giảm tốc độ tiến quân của Ukraine, nhưng các lực lượng nước này vẫn tiến được thêm 1-3 km mỗi ngày tại một số khu vực.

Theo ông Gaidai, 2 thị trấn Bilohorivka và Svatove là nơi giao tranh diễn ra khốc liệt nhất ở Luhansk, là một trong 4 vùng ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng trước.

Một quan chức thuộc phe ly khai do Nga hậu thuẫn hồi giữa tuần thông báo giao tranh ác liệt đang xảy ra tại Kreminna và Svatove, 2 nơi đã trở thành tiền tuyến từ khi Ukraine đánh bật Nga khỏi tỉnh Kharkiv kế bên.

Một báo cáo hằng ngày của Bộ tổng tham mưu Ukraine không nhắc đến Svatove và Kreminna mà chỉ nói lực lượng Nga đã nã pháo vào hàng chục mục tiêu dọc tiền tuyến.

Về tình hình chiến sự tại Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, ông Gaidai nói quân Nga vẫn đang tấn công dữ dội nhưng chưa thể đột phá.

Xem nhanh: Ngày 246 chiến dịch, ông Putin kể tội phương Tây, Ukraine vẫn cứng cỏi

Phát biểu cuối ngày 28.10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 4 triệu người trên khắp Ukraine bị ảnh hưởng bởi việc cúp điện luân phiên do cơ sở hạ tầng điện bị các cuộc không kích của Nga phá hủy. “Đến thời điểm hiện tại, nhiều thành phố và khu vực của nước ta đang sử dụng kế hoạch cúp điện để ổn định. Chúng ta sẽ làm mọi thứ để đất nước có cơ hội giảm tình trạng cúp điện như vậy”, ông Zelensky nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.