Ukraine muốn Mỹ cung cấp loại bom bị 120 nước cấm

Ukraine muốn Mỹ cung cấp loại bom bị 120 nước cấm

La Vi
La Vi
12/03/2023 15:00 GMT+7

Reuters dẫn lời 2 nghị sĩ Mỹ cho biết Ukraine đã yêu cầu Washington cung cấp bom chùm để thả từ máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Nga.

Ukraine đã kêu gọi các thành viên Quốc hội gây sức ép để Nhà Trắng chấp thuận gửi vũ khí. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ đồng ý.

Là loại vũ khí bị cấm tại hơn 120 quốc gia, bom chùm thường tung ra một số lượng lớn bom nhỏ hơn có thể giết người hàng loạt trên một khu vực rộng lớn, đe dọa tính mạng dân thường.

Dân biểu Mỹ Jason Crow và Adam Smith cho biết Ukraine đang cần MK-20, một loại bom thả từ trên không để gắn lên máy bay không người lái. Hai quan chức đều phục vụ trong Ủy ban Dịch vụ Vũ trang của Hạ viện cho biết loại vũ khí này bổ sung cho đạn pháo chùm 155 mm mà Ukraine đã yêu cầu.

Nghị sĩ Mỹ: Ukraine yêu cầu Washington cung cấp bom chùm - Ảnh 1.

Bom chùm Mark 20 Rockeye II trên tàu sân bay USS Saratoga

Reuters

Họ cho biết giới chức Ukraine vào tháng trước đã thúc giực các nghị sĩ Mỹ tại Hội nghị An ninh Munich gây sức ép để Nhà Trắng chấp thuận.

Ukraine hy vọng bom chùm sẽ giúp nước này có lợi thế trong cuộc chiến khốc liệt chống lại lực lượng Nga ở miền đông Ukraine.

Chính phủ Kyiv đã công khai tuyên bố rằng họ cần bom chùm của Mỹ, tuy nhiên trước đây chưa nêu cụ thể yêu cầu về loại bom MK-20.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.