Ukraine ngày càng hoàn thiện khả năng tác chiến?

Khánh Như
Khánh Như
08/06/2023 19:03 GMT+7

Các chiến thuật tác chiến của Ukraine đang khắc phục một số điểm yếu của nước này trước quân đội Nga.

Giới phân tích cho rằng Ukraine đang sử dụng đồng thời nhiều chiến thuật tác chiến, cũng như điều thủy quân lục chiến làm nhiệm vụ như bộ binh để chiến đấu chống lại quân Nga.

Điều thủy quân lục chiến tấn công trên bộ

Đầu tuần này, quân đội Ukraine và thủy quân lục chiến đã tiến vào miền nam Ukraine mà không có sự hỗ trợ của các lữ đoàn hạng nặng. Đây được cho là một chiến thuật mới của Ukraine.

Theo tạp chí Forbes, sự vắng mặt của các lữ đoàn xe tăng và cơ giới với xe tăng Leopard 2 chứng minh các cuộc tấn công của Ukraine là do thám. Các lực lượng Kyiv dường như đang "thử" độ hiệu quả hệ thống phòng thủ của Nga ở các tỉnh Zaporizhzhia và Donetsk, nhằm tìm điểm yếu mà các lữ đoàn hạng nặng Ukraine gần đó có thể khai thác.

Ukraine ngày càng tinh vi trong tác chiến? - Ảnh 1.

Một xe chiến đấu bọc thép Ukraine tại một địa điểm không xác định ở miền đông nước này vào tháng 4

REUTERS

Điểm tích cực của việc điều phương tiện hạng nhẹ để thăm dò, đối với các chỉ huy Ukraine, là họ có thể bảo toàn lực lượng hạng nặng là chờ triển khai lực lượng này ở địa điểm và thời điểm tốt nhất để đưa quân vào sâu trong khu vực miền nam do Nga kiểm soát.

Tuy nhiên, điểm yếu của các lữ đoàn bộ binh hạng nhẹ thực hiện làm nhiệm vụ do thám là thiếu hỏa lực mạnh, dễ dàng bị tiêu diệt bằng pháo binh, đạn pháo và tên lửa chống tăng. Do đó, hải quân Ukraine đã điều Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37, với cấu trúc tương đối nhỏ gọn, đến chiến đấu gần khu định cư Novodonetske (nằm giữa hai tỉnh Zaporizhzhia và Donetsk) để bù đắp cho việc thiếu xe tăng.

Ukraine nói đạt bước tiến ở Bakhmut, phủ nhận đã bắt đầu phản công

Ông Alexander Khodakovsky, chỉ huy Tiểu đoàn Vostok thân Nga, đã quan sát các chiến thuật mà thủy quân lục chiến Ukraine đang phát triển. 

Theo ông, thay vì một số lượng phương tiện bọc thép với số lượng lớn, lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine điều thiết giáp hạng nhẹ tiến vào càng gần Novodonetske càng tốt, làm tan rã bộ binh Nga chuẩn bị tấn công và sau đó quay lại với một đợt tấn công mới. Điều này được cho là sẽ khắc phục những khó khăn, bảo vệ lực lượng hạng nặng, trong khi giảm tối đa rủi ro cho các thiết giáp nhỏ, một yếu tố quan trọng trước thềm phản công của Ukraine.

Chiến thuật nghi binh

Trong khi đó, theo tờ Euromaidan Press, các lực lượng Ukraine cũng đang đồng thời thực hiện một cuộc tấn công theo 2 hướng vào các vị trí của Nga tại khu vực Lobkove (tỉnh Zaporizhzhia) bằng chiến thuật nghi binh.

Ukraine ngày càng tinh vi trong tác chiến? - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine chiến đấu ở tỉnh Donetsk vào tháng 2

REUTERS

Cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào Lobkove. Ukraine được cho là đã sử dụng ít nhất 2 tiểu đội gồm 4 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe quân sự Humvee. Sau một cuộc giao tranh ngắn, Ukraine cố gắng tìm điểm yếu của Nga rồi vờ thua để rút đi với tổn thất nhỏ. Ngay sau đó, Ukraine cho pháo binh phối hợp với máy bay không người lái cùng các lực lượng khác liên tục bắn phá Lobkove để tối đa hóa thiệt hại của Nga.

Tiếp đến, Ukraine 1 lần nữa tấn công Nga ở Lobkove. Trong thời gian đó, các đơn vị tấn công khác của Ukraine sẽ tấn công Nga từ khu vực đồi núi của làng Stepove (tỉnh Zaporizhzhia). Các bản đồ địa hình cho thấy Lobkove nằm ở vị trí thấp hơn so với Stepove, do đó, Ukraine rõ ràng sẽ có lợi thế về mặt chiến thuật.

Tuy nhiên, quân Nga ở khu vực Zherebianky (tỉnh Zaporizhia) cũng ở vị trí cao và có thể dễ dàng bắn vào lực lượng Ukraine. Do đó, Ukraine điều một nhóm thứ 2 tấn công Zherebianky để đánh lạc hướng quân Nga khỏi Stepove.

Ukraine đang tấn công thăm dò trước khi tung lực lượng phản công?

Các nguồn tin của Nga cho biết quân Ukraine cũng sử dụng 2 xe tăng để hỗ trợ hỏa lực từ xa và giúp chiếm Lobkove nhanh nhất có thể. Kết quả là quân Ukraine đã tiêu diệt quân Nga ở Lobkove và tiến sâu vào các vị trí của quân Nga 2 km. Một số nguồn tin của Nga báo cáo rằng người Ukraine ngay lập tức bỏ Lobkove biến ngôi làng trở thành vùng xám. Tuy nhiên, ở lần này, Ukraine đã rút thiết bị hạng nặng khỏi đường liên lạc sau một cuộc tấn công thành công.

Cho đến nay, các lực lượng dự bị chiến lược, cụ thể là Quân đoàn 9 và 10, chịu trách nhiệm chính trong nhiệm vụ phản công Nga, và xe tăng Leopard đều chưa được triển khai. Và với tình hình hiện tại, chỉ khi Ukraine không nhích lên được nữa, thì cuộc phản công mới diễn ra, theo Euromaidan Press.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.