Ukraine nhận sự hỗ trợ từ nhiều nước

01/03/2022 06:19 GMT+7

Sau 5 ngày kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Kyiv đã liên tục nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Reuters đưa tin Quốc hội Latvia ngày 28.2 đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép người dân nước này chiến đấu tại Ukraine nếu họ sẵn sàng. Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 27.2 tuyên bố cho phép công dân nước này tham gia các lực lượng quốc tế để chiến đấu cùng Ukraine.

Theo BBC, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng lên tiếng ủng hộ những người Anh chọn tham gia các hành động quân sự thuộc phía Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27.2 đã kêu gọi người nước ngoài đến các đại sứ quán Ukraine trên toàn thế giới đăng ký thành lập “quân đoàn quốc tế” để chiến đấu chống lại Nga.

Tên lửa vác vai AT-4

SAAB

Bên cạnh đó, theo Financial Times, hai ngày qua, gần như tất cả các quốc gia Tây Âu, trong đó có Đức, Pháp, Bỉ và Hà Lan đều thông báo sẽ gửi vũ khí tới Ukraine. Tối 27.2, các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định chi hơn 503 triệu USD để mua vũ khí cho Ukraine. Theo Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, đây là lần đầu tiên EU tài trợ cho việc mua, vận chuyển vũ khí và các thiết bị khác cho một quốc gia đang có chiến sự.

Financial Times dẫn lời Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại (EU) Josep Borrell cho biết số tiền trên sẽ dùng để mua tất cả các loại thiết bị, bao gồm cả máy bay chiến đấu. Theo The Wall Street Journal, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 26.2 đã nói Washington sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ quân sự lên tới 350 triệu USD cho Ukraine, bao gồm vũ khí phòng thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.