Ukraine nói 352 dân thường đã thiệt mạng trong 4 ngày chiến sự

28/02/2022 09:14 GMT+7

Con số thương vong vẫn chưa được phía Nga xác nhận, trong khi Moscow luôn nhấn mạnh không nhằm vào mục tiêu dân sự ở Ukraine.

Reuters hôm nay dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Ukraine phát ngày 27.2 cho hay đã có 352 dân thường thiệt mạng, trong đó có 14 trẻ em, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.

Thông báo cũng nêu thêm có 1.684 người bị thương trong 4 ngày qua.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông tin số thương vong nói trên. Tuy nhiên, chính quyền Moscow liên tục tuyên bố chiến dịch ở Ukraine không nhằm vào mục tiêu dân sự.

Hàng trăm ngàn người Ukraine đã và đang di tản sang các nước khác trước diễn biến chiến sự.

Người dân Ukraine tại ga tàu Lviv ngày 27.2

afp

Hôm nay 28.2 là ngày thứ 5 kể từ khi Nga đưa quân sang Ukraine. Cả hai bên đã đưa ra thống kê thiệt hại cơ sở hạ tầng quân sự rất lớn của đối phương nhưng không bên nào trực tiếp xác nhận.

Tình hình chiến sự tiếp tục diễn biến nóng khi giao tranh không chỉ xảy ra ở vùng Donbass (miền đông) - nơi có hai khu vực đòi ly khai là Donetsk và Luhansk vốn được Nga công nhận độc lập vào ngày 21.2. Thủ đô Kiev và thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkov lần lượt trở thành mục tiêu trong chiến dịch quân sự lần này.

Một số thành phố nhỏ của Ukraine bị cho là đã bị lực lượng Nga kiểm soát.

Quân đội Ukraine "gặp khó khăn" trong ngày thứ 4 chiến dịch quân sự Nga

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga nã pháo gần như từ mọi hướng, và mô tả đây là thời điểm khó khăn đối với quân đội Ukraine.

Reuters cũng dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 27.2 cho biết Nga có thể đang chuyển sang chiến thuật vây hãm. Washington đánh giá rằng quân đội Nga chỉ đạt được những bước tiến rất nhỏ trong 4 ngày qua do sự kháng cự gay gắt của Ukraine và sự sai lầm trong kế hoạch khiến một số đơn vị không có nhiên liệu hoặc các nguồn tiếp tế khác.

Trên mặt trận ngoại giao, phái đoàn của Nga và Ukraine dự kiến hôm nay sẽ đàm phán tại vùng Gomel của Belarus.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.