Ukraine nói đang phát triển công nghệ mới đối phó UAV 'tự sát' của Nga

La Vi
La Vi
15/10/2022 19:31 GMT+7

Ukraine cho biết nước này đang phát triển công nghệ mới để chống lại làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga gần đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 14.10 cho rằng Nga hiện có khoảng 300 UAV mà ông cáo buộc do Iran sản xuất. Ông nói Moscow đang cố gắng mua thêm vài nghìn chiếc nữa.

Theo ông Reznikov, Kyiv đã tháo rời loại UAV này để xem chi tiết, theo đó chuẩn bị các biện pháp đối phó khác nhau.

Động cơ được giới chức Ukraine cho là của UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất được tìm thấy ở Kharkiv hôm 6.10

afp

Phát ngôn viên của quân đội Ukraine ở miền nam Natalia Humeniuk cho biết Nga đã sử dụng loại UAV tự sát này theo kiểu "bầy đàn", một phần để phát hiện sự bố trí của hệ thống phòng không Ukraine.

Bà Humeniuk nói: "Bây giờ họ đang bắt đầu sử dụng chúng gần như trên toàn lãnh thổ Ukraine, không chỉ từ hướng nam mà cả từ hướng bắc".

Theo bà Humeniuk, lực lượng phòng không Ukraine ở phía nam đã bắn rơi 109 UAV nhưng để lọt 33 UAV tấn công các mục tiêu, phần lớn nhằm vào hạ tầng dân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.