Ukraine nói lực lượng Nga pháo kích ở nhiều mặt trận sau cam kết mới

Văn Khoa
Văn Khoa
30/03/2022 17:20 GMT+7

Giới chức Ukraine cho hay đã ghi nhận có vụ nã pháo ở xung quanh thủ đô Kyiv và thành phố Chernihiv hôm nay 30.3, sau khi Moscow tuyên bố sẽ giảm hoạt động quân sự ở hai thành phố này, theo Reuters và CNN.

Sau cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29.3, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tuyên bố Nga sẽ giảm mạnh các hoạt động quân sự xung quanh thủ đô Kyiv và thành phố Chernigiv, thuộc phía bắc Ukraine.

Xe tăng Ukraine trên một con đường ở thành phố Trostianets thuộc phía bắc Ukraine ngày 26.3

Reuters

Trong khi đó, CNN dẫn lời cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko hôm nay khẳng định: “Có sự báo động phòng không khắp đất nước trong đêm qua. Quả thực, không có khu vực nào mà không có còi báo động vang lên. Đến sáng, những tiếng còi đó vang lên trở lại, đặc biệt là ở Donbass (hai thành phố) Kramatorsk, Bakhmut-thành phố Kyiv, tỉnh Kyiv… Có nã pháo ở Chernihiv. Có nã pháo ở tỉnh Khmelnytsky. Ở Kyiv, một số rốc két đã bị bắn hạ trên bầu trời thủ đô”.

Ông Denysenko còn nói rằng xung quanh Kyiv có báo cáo về giao tranh gần khu ngoại ô Irpin trong đêm qua. Cũng theo ông Denysenko, tình hình ở Chernihiv và thành phố Mariupol, thuộc phía nam Ukraine, đang “khó khăn”.

Còi báo động vẫn vang rền dù có tín hiệu tích cực trong hòa đàm

Tỉnh trưởng Viacheslav Chaus của tỉnh Chernihiv thì cho hay ông không thấy có dấu hiệu giảm trong hoạt động quân sự của Nga, theo Reuters. “Hoạt động được giảm trong tỉnh Chernigiv được họ thể hiện bằng cách thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào (thành phố) Nizhyn, trong đó có nhiều cuộc không kích, và họ tấn công (thành phố) Chernihiv cả đêm”, ông Chaus viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Trong khi đó, ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hôm nay khẳng định Nga đang chuyển các lực lượng từ phía bắc Ukraine đến những khu vực miền đông để cố bao vây binh sĩ Ukraine ở đó, theo Reuters. Ông cho rằng Nga sẽ giữ lại một số binh sĩ gần thủ đô Kyiv để cố ngăn chặn lực lượng Ukraine chi viện cho mặt trận phía đông. Ông Arestovych còn nói rằng giao tranh trên phố ở Mariupol rất ác liệt và phân nửa thành phố đã bị lực lượng Nga kiểm soát.

Bên cạnh đó, tỉnh trưởng Vitaliy Kim của tỉnh Mykolayiv thuộc miền nam Ukraine hôm nay cho hay giao tranh cũng tiếp diễn xung quanh thành phố Kherson, hiện do lực lượng Nga kiểm soát, và trong toàn tỉnh này, theo Reuters.

Mỹ đã đánh giá không đúng sức mạnh của Nga trước chiến dịch quân sự ở Ukraine?

Cũng trong hôm nay, tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine nói rằng các lực lượng Nga đang nã pháo vào gần tất cả thành phố dọc tiền tuyến chia cắt vùng lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát với những khu vực do lực lượng ly khai nắm giữ trong tỉnh, theo Reuters. Ông Kyrylenko cảnh báo rằng tình hình có thể tồi tệ hơn khi các lực lượng Nga tập trung vào tỉnh Donetsk.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên.

Xem thêm tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.