Ukraine nói Nga tổn thất hơn 1.000 quân trong một ngày

Ukraine nói Nga tổn thất hơn 1.000 quân trong một ngày

La Vi
La Vi
Biên tập, dựng: La Vi. Đọc: Quỳnh Phương.
08/02/2023 15:30 GMT+7

Quân đội Ukraine hôm 7.2 cho biết trong 24 giờ trước đó quân đội Nga đã chịu tổn thất nặng nề nhất kể từ khi xung đột nổ ra.

Ukraine đã tăng tổng số quân nhân Nga tử trận thêm 1.030 người chỉ sau 1 đêm. Không thể xác minh con số này, và Nga cũng tuyên bố đã tiểu diệt một số lượng lớn binh sĩ Ukraine trong những tuần gần đây.

Thống kê thương vong của đối phương từ cả hai bên thường được xem là không đáng tin cậy. Tuy nhiên, tuyên bố của Kyiv về cuộc giao tranh đẫm máu nhất cho đến nay phù hợp với mô tả của cả hai bên về một chiến dịch leo thang khốc liệt.

Ukraine nói Nga có ngày tổn thất nặng nhất kể từ đầu xung đột - Ảnh 1.

Những người lính Ukraine đang vận hành hệ thống pháo phản lực Grad ở khu vực Donetsk

Reuters

Trận chiến ở miền đông diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo về tình trạng bất ổn ở Kyiv.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã sa thải một số quan chức cấp cao trong nỗ lực chứng minh cho các đồng minh phương Tây thấy ông sẽ chống tham nhũng và ông là nhà lãnh đạo đáng tin cậy để nhận hàng tỉ USD viện trợ quân sự.

Vào cuối tuần trước, một chính trị gia cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov sẽ bị thay thế. Tuy nhiên vào hôm 6.2, vị này lại cho rằng sẽ không có thay đổi nào trong tuần này. Tổng thống Zelensky đã không bình luận về những thông tin này, nhưng hôm 7.2 kêu gọi chấm dứt lan truyền tin đồn hoặc tin giả gây mất đoàn kết nội bộ.

Dù không rõ số phận của ông Reznikov ra sao, ông vẫn xuất hiện chào đón người đồng cấp Đức ở Kyiv hôm 7.2.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thực hiện chuyến đi bất ngờ này một ngày sau khi hội đồng an ninh của chính phủ Berlin thông qua việc chuyển giao 178 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine. Quyết định đó được đưa ra sau quyết định của Đức vào tháng trước về việc cung cấp xe tăng Leopard 2 hiện đại hơn cho Kiyv.

Trong chuyến thăm này, ông Pistorius cũng đã gặp Tổng thống Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết những hứa hẹn gần đây về vũ khí hạng nặng từ châu Âu và Mỹ có thể giúp Kyiv đạt được cân bằng - nhưng không phải là lợi thế - trên chiến trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.