Ukraine phản công tại điểm nóng Donetsk

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Quân đội Ukraine vừa phát động một chiến dịch tấn công ở phía bắc tỉnh Donetsk và tuyên bố giành lại quyền kiểm soát một phần lãnh thổ.

Hãng Reuters ngày 15.9 dẫn lời chỉ huy cấp cao quân đội Ukraine Andrii Biletskyi cho biết các lực lượng Ukraine đã triển khai chiến dịch tấn công mang tên "Vivaldi" tại tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine).

Theo ông Biletskyi, quân đoàn ba của Ukraine đã rà soát một khu vực rộng 75 km2 và giành lại 10 km2 lãnh thổ từ lực lượng Nga. Khu vực này nằm ở phía bắc vành đai phòng thủ then chốt gồm hai thành phố Sloviansk và Kramatorsk. Lực lượng Ukraine tuyên bố đã phá vỡ tuyến hậu cần của đối phương, kiểm soát hoàn toàn làng Serednie. Chưa thể xác minh thông tin do ông Biletskyi cung cấp. Nga chưa có bình luận về thông tin này.

Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine vác theo UAV Blyskavka gần tiền tuyến Donetsk ngày 10.9

ẢNH: REUTERS

Tỉnh Donetsk là một trong những tâm điểm giao tranh khốc liệt nhất trong hơn 4 năm qua. Theo Reuters, dù đà tiến quân của Nga được cho là đã chậm lại trong năm nay, lực lượng Moscow vẫn đang áp sát từ phía nam và thâm nhập sâu hơn vào thành phố Kostiantynivka.

Quân đội Nga hôm 15.9 tuyên bố trên kênh Telegram rằng đã kiểm soát khu định cư Olkhovatka ở tỉnh Kharkiv, đồng thời khẳng định bắn hạ gần 590 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trong ngày. Kyiv không phản hồi thông tin này.

Lập trường về lãnh thổ của Nga và Ukraine với các vùng lãnh thổ bị coi là nút thắt khiến triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột trở nên bế tắc. Các đặc phái viên Mỹ dự kiến sẽ vận động Moscow và Kyiv sớm ngồi lại đàm phán với Washington làm trung gian.

'Đội quân robot' đóng vai trò gì trong cuộc cách mạng tác chiến của Ukraine?

Trong diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15.9 thông báo Ukraine đang thử nghiệm một loại vũ khí mới nhằm đánh chặn UAV và đã bắn hạ thành công một mục tiêu. Kể từ khi chiến sự bùng phát đầu năm 2022, Kyiv đã đẩy mạnh phát triển công nghệ đánh chặn UAV giá rẻ để đối phó với các cuộc tập kích. Dù vậy, các lực lượng Ukraine vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo. Do đó, Kyiv đang kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường cung cấp đạn đánh chặn, cũng như thúc đẩy phát triển hệ thống phòng không Freyja do châu Âu thiết kế.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.