Ukraine rút một phần khỏi Bakhmut, châu Âu gây sức ép Trung Quốc

15/04/2023 07:28 GMT+7

Một ngày sau khi Nga và Ukraine tranh cãi về việc Bakhmut bị phong tỏa, Bộ Quốc phòng Anh hôm qua (14.4) thông báo binh sĩ của Ukraine đã buộc phải rút khỏi một số khu vực trong thành phố giữa lúc pháo binh đối phương tấn công không ngừng trong 2 ngày.

Phía Anh cho biết Nga đã bổ sung nguồn lực cho cuộc tấn công tại Bakhmut khi quân đội và lực lượng đánh thuê Wagner phối hợp nhịp nhàng hơn.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Anh trên Twitter, hiện tại, lực lượng Ukraine vẫn duy trì phòng thủ khu vực phía tây của thành phố trong khi các đơn vị của Wagner tập trung tiến vào khu trung tâm, còn lính dù Nga tấn công hai sườn bắc và nam.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 414, Ukraine mơ hồ ngày phản công, Mỹ dừng viện trợ vũ khí

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết hầu hết nỗ lực tiến công của Nga tập trung tại khu vực Bakhmut "với các đơn vị chuyên nghiệp nhất và lượng lớn pháo binh và không quân", theo Reuters.

Ukraine rút một phần khỏi Bakhmut, châu Âu gây sức ép Trung Quốc - Ảnh 1.

Pháo binh Ukraine khai hỏa gần Bakhmut ngày 13.4

Reuters

Trong bối cảnh chiến sự căng thẳng, các nhà ngoại giao châu Âu đang vận động Trung Quốc dùng sức ảnh hưởng để kêu gọi Nga chấm dứt xung đột. Trong chuyến thăm Bắc Kinh hôm qua, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh "không nước nào có ảnh hưởng với Nga hơn Trung Quốc". Bà kêu gọi Bắc Kinh sử dụng điều đó để hối thúc Moscow chấm dứt xung đột tại Ukraine, như đã làm để hòa giải quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út.

Trong một bài phát biểu được công bố cùng ngày, Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Josep Borrell nói cực kỳ khó khăn để EU duy trì mối quan hệ tin cậy với Trung Quốc nếu nước này không giúp tìm giải pháp chính trị để chấm dứt chiến sự tại Ukraine, theo CNN.

Na Uy trục xuất 15 "điệp viên" Nga trong vỏ bọc nhà ngoại giao

Trong cuộc họp báo chung với bà Baerbock, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tuyên bố Bắc Kinh sẽ không bán vũ khí cho bên nào trong xung đột tại Ukraine và sẽ quản lý chặt việc xuất khẩu sản phẩm có thể dùng trong dân sự lẫn quân sự. Nhà ngoại giao nhấn mạnh "Trung Quốc sẽ không làm bất cứ điều gì để châm dầu vào lửa". Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua thông báo Bộ trưởng Lý Thượng Phúc sẽ thăm Nga từ ngày 16 - 19.4 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Reuters đưa tin hai bên sẽ thảo luận về an ninh khu vực và toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.