Ukraine sáng 6.4: phương Tây áp thêm cấm vận, Nga dồn lực về miền đông, nam

La Vi
La Vi
06/04/2022 08:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh ngày 5.4 đánh giá quân Ukraine giành lại quyền kiểm soát khu vực phía bắc đất nước, còn lực lượng Nga rút khỏi các khu vực xung quanh TP.Chernihiv và phía bắc thủ đô Kyiv, theo Reuters.

Trong khi đó, tỉnh trưởng Sergiy Gaiday của tỉnh Luhansk thuộc miền đông Ukraine hôm 4.4 cho rằng quân Nga đang chuẩn bị tiến hành cuộc chiến lớn ở khu vực. Ông cũng nói Nga đang điều người, trang thiết bị và tiếp tế nhiên liệu từ nhiều hướng khác nhau đến miền đông.

Cùng ngày, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Nga đang tái bố trí lực lượng để tập trung cho chiến dịch quân sự tại miền đông và nam Ukraine.

Hình ảnh được cho là ngôi mộ tập thể trong sân một nhà thờ

reuters

Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá cũng như cảnh báo trên, nhưng trước đó các quan chức cấp cao Nga đã nêu rõ việc chuyển hướng chiến lược quân sự sang vùng Donbass ở miền đông.

Trong khi đó, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc qua cầu truyền hình ngày 5.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu Nga chịu trách nhiệm cho những tổn thất mà ông nói Nga đã gây ra ở Ukraine trong chiến dịch quân sự. Ông Zelensky khẳng định nhiều dân thường đã thiệt mạng.

Ông đặc biệt nhắc đến thị trấn Bucha, cách thủ đô Kyiv khoảng 30 km về hướng tây bắc, nơi xảy ra cáo buộc dân thường bị sát hại. Ông cũng cáo buộc Nga đã ép buộc hàng trăm ngàn người Ukraine sang Nga.

Tổng thống Zelensky quyết tâm đàm phán với Nga vì mục tiêu gì?

Cũng trong bài phát biểu trên, Tổng thống Zelensky kêu gọi Hội đồng Bảo an trục xuất Nga để nước này “không thể ngăn chặn các quyết định" liên quan hành động của Nga ở Ukraine. Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, có quyền phủ quyết.

Đáp lại, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia ngày 5.4 bác bỏ những cáo buộc rằng binh sĩ Nga có hành động tàn bạo ở Ukraine với lý do không có bằng chứng, theo AFP. Ông Nebenzia còn khẳng định 600.000 người từ Ukraine tự nguyện đến Nga chứ không phải bị ep buộc.

Trước đó, Moscow cũng đã phủ nhận những cáo buộc lạm sát dân thường ở Bucha và gọi đây là hành động khiêu khích có dàn dựng của Kyiv.

Xe bọc thép của lực lượng thân Nga gần thành phố Mariupol, miền nam Ukraine ngày 3.4

reuters

Trong một diễn biến khác, Mỹ và các đồng minh hôm nay 6.4 sẽ áp đặt các biện pháp cấm vận mới sau khi cáo buộc Nga sát hại dân thường ở thị trấn Bucha, miền bắc Ukraine.

Nhà Trắng cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ được công bố vào hôm 6.4. Theo đó, các lệnh cấm vận được phối hợp giữa Washington, G7 và Liên minh châu Âu (EU), sẽ nhằm vào các ngân hàng, quan chức Nga, đồng thời cấm đầu tư mới vào Nga.

Các lệnh trừng phạt do EU đề xuất sẽ cấm mua than của Nga và ngăn các tàu Nga vào cảng EU. Giám đốc điều hành EU Ursula von der Leyen cho biết khối này cũng đang nỗ lực để cấm nhập khẩu dầu từ Nga.

EU cấm vận than, vodka, trứng cá caviar và tàu thuyền Nga

Châu Âu, nơi tiêu thụ khoảng 1/3 lượng khí đốt tự nhiên của Nga, đã cân nhắc về tác động kinh tế mà lệnh cấm hoàn toàn đối với năng lượng Nga sẽ mang lại.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức cho biết lệnh cấm than là bước đầu tiên hướng tới lệnh cấm vận đối với tất cả các hoạt động nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Ukraine nói rằng việc cấm khí đốt của Nga là rất quan trọng để đảm bảo một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.