Ukraine tiếp tục tấn công đất Nga, ông Putin quyết định đáp trả

Văn Khoa
Văn Khoa
24/08/2024 04:00 GMT+7

Phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk hôm qua xác nhận họ đã phá hủy một chiếc phà tại cảng Kavkaz thuộc tỉnh Krasnodar của Nga trong ngày 22.8, theo Reuters. Ông Pletenchuk nói rằng chiếc phà đó được dùng để vận chuyển nhiên liệu lẫn vũ khí, là một trong những chuỗi hậu cần quân sự quan trọng nhất của Nga.

Trước đó, Đài RT đưa tin lực lượng Ukraine đã tấn công một chiếc phà chuyên dùng để chở các toa tàu tại cảng Kavkaz, gây ra đám cháy lớn. Đến chiều qua, đám cháy đó vẫn chưa được dập tắt, theo Hãng tin TASS. Một quan chức địa phương cho hay khi bị tấn công, chiếc phà đang chở 30 thùng nhiên liệu.

Ông Putin chốt cách đáp trả chiến dịch Kursk

Ngoài ra, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk tuyên bố rằng vào ngày 22.8 họ đã tấn công một căn cứ quân sự ở tỉnh Kursk của Nga bằng bom GBU-39 có độ chính xác cao do Mỹ sản xuất, theo trang The Kyiv Independent. "Một sở chỉ huy máy bay không người lái, một đơn vị tác chiến điện tử vô tuyến, thiết bị, vũ khí và 40 quân nhân Nga đã bị tấn công", ông Oleshchuk viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ukraine tiếp tục tấn công đất Nga, ông Putin quyết định đáp trả- Ảnh 1.

Chiếc phà bốc cháy tại cảng Kavkaz của Nga ngày 22.8

Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 22.8, khi thăm khu vực biên giới ở tỉnh Sumy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng nước này đã chiếm được một khu định cư khác ở Kursk và bắt giữ thêm nhiều tù nhân chiến tranh người Nga. Hôm 20.8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi nói rằng lực lượng Ukraine đã tiến được 28-35 km vào Kursk khi cuộc đột nhập chưa từng có này bước sang tuần thứ 3.

Kể từ khi lực lượng Ukraine ngày 6.8 bắt đầu cuộc đột nhập Kursk, cảnh báo tấn công bằng tên lửa đã được đưa ra nhiều lần và chính phủ Nga cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp liên bang tại đó. Quyền Tỉnh trưởng Kursk Alexey Smirnov cho hay hơn 133.000 người đã rời bỏ nhà cửa dọc theo biên giới ở Kursk.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Ukraine đã mất hơn 4.700 quân nhân và 68 xe tăng kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, theo TASS. Quân đội Nga vẫn đang tiến hành chiến dịch phá hủy các đội hình của lực lượng Ukraine ở Kursk.

TASS hôm qua còn dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay Tổng thống Vladimir Putin đã ra quyết định về việc đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở Kursk. "Tôi hoàn toàn tin rằng tất cả những người chịu trách nhiệm sẽ phải chịu hình phạt nặng nề vì những sự kiện ở tỉnh Kursk", ông Antonov nhấn mạnh.

Nhìn lại những ngày đầu tiên cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào Kursk

Giữa lúc xung đột Nga - Ukraine leo thang, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thủ đô Kyiv hôm qua để hội đàm với Tổng thống Zelensky. Đây là chuyến đi đầu tiên của một vị thủ tướng Ấn Độ tới Ukraine kể từ khi Kyiv độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1991. Chuyến thăm Kyiv của Thủ tướng Modi, diễn ra sau khi ông tới Moscow vào tháng 7, có ý nghĩa quan trọng khi Ukraine đang cố gắng vun đắp quan hệ ngoại giao ở Nam Bán cầu trong nỗ lực đảm bảo một giải pháp công bằng nhằm chấm dứt xung đột, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.