Thủ tướng Ấn Độ gửi gắm thông điệp trong lần đầu thăm Ukraine

Khánh An
Khánh An
23/08/2024 21:06 GMT+7

Trong chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ đến Ukraine, ông Narendra Modi bày tỏ mong muốn là người bạn giúp mang đến hòa bình cho cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Thủ tướng Ấn Độ gửi gắm thông điệp trong lần đầu thăm Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Kyiv hôm 23.8

ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 23.8 kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối thoại với Nga để chấm dứt chiến sự tại Ukraine, đồng thời bày tỏ mong muốn là người bạn giúp mang đến hòa bình.

Phát biểu được đưa ra tại Kyiv trong chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ đến Ukraine, trong bối cảnh Nga tiến triển từng bước ở miền đông Ukraine, còn Ukraine đưa quân sang vùng Kursk của Nga.

Thủ tướng Modi, người đến Moscow vào tháng trước trong chuyến thăm bị Kyiv chỉ trích, nói rằng ông đến Ukraine với thông điệp hòa bình và kêu gọi đối thoại Nga - Ukraine khi có cơ hội sớm nhất.

"Con đường giải quyết chỉ có thể tìm thấy thông qua đối thoại và ngoại giao. Và chúng ta nên tiến theo hướng đó mà không lãng phí thời gian. Hai bên nên ngồi lại với nhau để tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng này", ông Modi nói.

Điểm xung đột: Ukraine muốn lật ngược thế cờ về bom lượn; NATO sẽ đặt lữ đoàn thiết giáp sát Nga?

"Tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng Ấn Độ sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong mọi nỗ lực hướng tới hòa bình. Nếu cá nhân tôi có thể đóng bất kỳ vai trò nào trong vấn đề này, tôi sẽ làm như vậy, tôi muốn đảm bảo với các bạn như một người bạn", ông nói.

Những phát biểu được đưa ra trong tuyên bố chung, trong đó cả 2 nhà lãnh đạo đều ca ngợi chuyến thăm là "lịch sử".

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết trong bài phát biểu của mình rằng "vấn đề chấm dứt chiến tranh và thiết lập một nền hòa bình công bằng là ưu tiên của Ukraine".

Ukraine đã nhiều lần tuyên bố muốn chiến sự kết thúc nhưng theo điều kiện của Kyiv, không phải của Moscow. Ukraine đã thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ 2 vào cuối năm nay để thúc đẩy tầm nhìn hòa bình và có sự tham gia của đại diện từ Nga.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6 đã thu hút rất nhiều phái đoàn, bao gồm một phái đoàn từ Ấn Độ, nhưng Nga không được mời và Trung Quốc từ chối dự.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 19.8 cho biết không thể đàm phán sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào khu vực Kursk phía tây nước Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.