Ấn Độ tuyên bố sẽ làm ‘mọi thứ có thể’ để giải quyết khủng hoảng Ukraine

Khánh An
Khánh An
20/05/2023 20:39 GMT+7

Tuyên bố được đưa ra khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng nổ tại Ukraine.

Ấn Độ tuyên bố sẽ làm ‘mọi thứ có thể’ để giải quyết khủng hoảng Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 20.5

AFP

Hãng AFP ngày 20.5 đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để giải quyết khủng hoảng Ukraine, khi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima (Nhật Bản).

"Tôi hiểu nỗi đau của ngài và người dân Ukraine. Tôi có thể đảm bảo rằng để giải quyết điều này, Ấn Độ và cá nhân tôi sẽ làm bất cứ thứ gì có thể", theo Thủ tướng Modi.

Trên tài khoản Telegram, Tổng thống Zelensky "cảm ơn Ấn Độ vì hỗ trợ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước chúng tôi, nhất là tại những tổ chức quốc tế".

G7 sắp cấm vận kim cương Nga?

Nhà lãnh đạo còn cảm ơn Thủ tướng Modi đã viện trợ nhân đạo cho Ukraine, và mời Ấn Độ tham gia áp dụng sáng kiến "công thức hòa bình" của Kyiv.

Trước đó, Tổng thống Zelensky bất ngờ đến Hiroshima vào chiều 20.5 sau khi được sự ủng hộ của Mỹ trong việc kêu gọi phương Tây viện trợ tiêm kích hiện đại.

Ông tranh thủ dịp này để có thể gặp gỡ các nhà lãnh đạo từ các nước phát triển, cũng như các nước đang phát triển được mời, bao gồm cả Ấn Độ. G7 gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý.

Thủ tướng Modi cảm ơn Tổng thống Zelensky vì đã giúp đỡ các sinh viên Ấn Độ sau khi Ukraine có chiến sự.

Trước đó, Tổng thống Ukraine đã hội đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Anh Rishi Sunak – người ông chỉ gặp vài ngày trước, khi công du châu Âu để kêu gọi sự ủng hộ cho kế hoạch phản công.

Trên Telegram, Tổng thống Zelensky cảm ơn Thủ tướng Sunak "vì sự lãnh đạo của Anh trong liên minh tiêm kích quốc tế".

Ấn Độ tuyên bố sẽ làm ‘mọi thứ có thể’ để giải quyết khủng hoảng Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Modi tại cuộc gặp

AFP

Thảo luận với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, ông Zelensky đã nêu vấn đề giới hạn xuất khẩu nông sản của Ukraine và việc không thể chấp nhận được các biện pháp giới hạn này gia hạn đến ngày 5.6. Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quyết định cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Ukraine cho đến ngày 5.6.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 450 có diễn biến gì nóng?

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh quyết định của ông Zelensky về việc trực tiếp đến hội nghị G7 và nói rằng cơ hội tiếp xúc với các nước phát triển "có thể đem lại thay đổi lớn lao".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.