Ukraine trả thêm tù binh Nga bắt được ở Kursk, căng thẳng vũ khí tầm xa tăng nhiệt

Ukraine trả thêm tù binh Nga bắt được ở Kursk, căng thẳng vũ khí tầm xa tăng nhiệt

Hồ Hiền
Hồ Hiền
15/09/2024 19:32 GMT+7

Nga và Ukraine đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh chiến tranh lớn thứ hai trong vòng hai ngày vào hôm 14.9, trong khi các quan chức Nga đe dọa sẽ leo thang chiến tranh không kiểm soát, khi các nhà lãnh đạo phương Tây thảo luận về việc có nên cho phép Kyiv sử dụng vũ khí của họ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không.

Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân lớn vào hôm 14.9 gồm tổng cộng 206 người. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tất cả 103 người Ukraine trở về đều là quân nhân. Những binh sĩ không giấu được niềm hạnh phúc trong cuộc gọi với những người thân yêu.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video ghi lại cảnh những quân nhân trở về trên một chiếc xe buýt ở một địa điểm không được tiết lộ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ Nga được thả đợt này là những người bị bắt trong cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk từ ngày 6.8.

Phía Nga cho biết việc trao đổi tù nhân diễn ra sau khi có sự làm trung gian của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ukraine trả thêm tù binh Nga bắt được ở Kursk, căng thẳng vũ khí tầm xa tăng nhiệt- Ảnh 1.

206 tù binh được trao trả

Ảnh: Reuters

Các quân nhân Nga được trao trả được đưa đến Belarus, nơi họ được cung cấp hỗ trợ tâm lý và y tế cần thiết, cũng như có cơ hội liên lạc với người thân.

Nga và Ukraine đã thực hiện nhiều đợt trao đổi tù binh trong xung đột kéo dài hơn hai năm, thường thông qua thỏa thuận do UAE, Ả Rập Xê Út hoặc Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Ba tuần trước, Nga và Ukraine đã trao đổi với số lượng 115 người mỗi bên. Cuộc trao đổi tù binh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng xung đột gia tăng. Các quan chức Nga gần đây đã đưa ra lời đe dọa với phương Tây và Kyiv về việc leo thang chiến tranh vượt ngoài tầm kiểm soát..

Trong khi đó, các lãnh đạo phương Tây cũng đang thảo luận câu hỏi có nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Washington vào hôm 13.9. Không nhà lãnh đạo nào đề cập đến vấn đề tên lửa tầm xa với các phóng viên sau cuộc họp, nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cáo buộc quyết định đã được đưa ra và thông báo cho Kyiv.

Ukraine trả thêm tù binh Nga bắt được ở Kursk, căng thẳng vũ khí tầm xa tăng nhiệt- Ảnh 2.

Ông Biden gặp gỡ nhà lãnh đạo Anh Starmer hôm 13.9

AFP

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA dẫn lời ông Ryabkov nói rằng: "Và chúng tôi sẽ phản ứng theo cách không mấy dễ chịu".

Trong khi cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia, đã viết trên ứng dụng Telegram về việc biến Kyiv thành "một điểm khổng lồ, xám xịt và tan chảy".

Ukraine cho biết các cuộc tấn công tầm xa có vai trò quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn cuộc xâm lược của Moscow.

Nhưng cho đến nay các đồng minh vẫn chưa muốn cho phép họ làm như vậy, với lý do lo ngại leo thang căng thẳng trong khi cũng nghi ngờ năng lực của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.