Ukraine trưa 12.3: Tiếng súng, tiếng nổ vang lên ở thủ đô Kyiv

La Vi
La Vi
12/03/2022 14:01 GMT+7

Nhiều tiếng súng và tiếng nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Kyiv (Ukraine) vào sáng 12.3 sau khi còi báo động không kích vang lên để cảnh báo người dân thủ đô tìm nơi trú ẩn.

Theo truyền thông Ukraine, loa báo động cũng vang lên khắp các thành phố khác của Ukraine, bao gồm Odessa, Kharkiv, Cherkasy, cũng như ở vùng Sumy.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 11.3 cho biết Ukraine đang ở một "bước ngoặt chiến lược" trong cuộc chiến khi quân đội Nga đang hướng về các thành phố trên khắp Ukraine và dường như đang tập hợp đội ngũ để tấn công thủ đô Kyiv.

Một nhà kho đồ đông lạnh bốc cháy sau cuộc pháo kích tại vùng Kyiv

reuters

Công ty vệ tinh Maxar hôm 12.3 công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy các lực lượng Nga đang áp sát Kyiv và bắn pháo về một số khu dân cư. Maxar không thể xác định mục tiêu nhắm tới của tiểu đoàn pháo binh Nga, nhưng khẳng định đã có thiệt hại ở thị trấn Moschun, phía tây bắc TP. Kyiv.

Một số hình ảnh khác cho thấy những hàng dài xe hơi chở nhiều người trong nỗ lực thoát khỏi Kyiv và một số hình ảnh khác cho thấy có đám cháy tại sân bay Antonov ở ngoại ô Kyiv.

Tổng thống Zelensky nói có hơn 7.100 người được sơ tán khỏi bốn thành phố Ukraine hôm 11.3 - thấp hơn đáng kể so với 2 ngày trước đó.

Ông Zelensky cáo buộc Nga "bắt cóc" thị trưởng thành phố Melitopol sau khi kiểm soát nơi đây. Nga đã không bình luận về việc này.

Đoàn xe dài tìm cách ra khỏi Kyiv

reuters

Trong một đoạn phim ghi hình trên đường phố Kyiv vào ngày 11.3 (giờ địa phương), Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng nếu Nga bắt đầu “nổ súng trở lại và làm gián đoạn việc giải cứu người dân, họ sẽ phải nhận phản ứng của thế giới”.

Ông nói phản ứng của thế giới “sẽ khiến Nga phải cần tạo những hành lang sơ tán cho chính mình”. Trong khi một lực lượng Nga của Nga bố trí gần Kyiv, nhiều thành phố khác đang bị pháo kích.

Giữa căng thẳng, Tổng thống Ukraine không quên nhắc nông dân gieo trồng mùa vụ mới

Mariupol, hội đồng thành phố nói ít nhất 1.500 dân thường đã bị thiệt mạng, và hàng trăm ngàn người đang ở trong tình trạng thiếu thực phẩm, nước uống, điện và hệ thống sưởi ấm.

Bộ Quốc phòng Nga nói thành phố cảng bên biển Đen này đã bị bao vây hoàn toàn. Giới chức Ukraine nói Nga cố tình không cho dân thường ra khỏi Mariupol, cũng như không cho xe vào cứu trợ nhân đạo. Nga bác bỏ cáo buộc quân đội nước này nhắm vào thường dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.