Ưng Đại Vệ lên tiếng về tin đồn từng phá sản, nợ hàng tỉ đồng

11/03/2023 20:02 GMT+7

Ưng Đại Vệ phủ nhận tin đồn từng nợ nần hàng tỉ đồng, phải còng lưng trả nợ. Nam ca sĩ cho biết anh từng có khoảng thời gian gặp khó khăn về tài chính nhưng không có chuyện phải đi vay nợ như một số tin đồn.

Ưng Đại Vệ lên tiếng về tin đồn từng phá sản, nợ nần hàng tỉ đồng  - Ảnh 1.

Ưng Đại Vệ bác bỏ tin đồn từng phá sản, nợ nần hàng tỉ đồng

FBNV

Ca sĩ Ưng Đại Vệ được biết đến nhiều với những ca khúc như Vì một người, Anh nhớ em nhiều, Yêu một người phải chăng lầm lỗi, Lời tự sự... hay những ca khúc thời còn trong nhóm GMC đình đám như Đêm trăng tình yêu, Kiếp lữ hành, Nỗi sầu đêm vắng

Bẵng đi một thời gian ít xuất hiện trước công chúng, nam ca sĩ trở lại để thực hiện chuỗi chương trình Thanh âm hòa ca tại các điểm trường trên khắp cả nước với mong muốn truyền cảm hứng, động lực tới các bạn trẻ đam mê theo đuổi âm nhạc. Với thông điệp "Kế hoạch của một cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ, còn khỏe hãy cứ đam mê", anh hy vọng sẽ giúp nhiều bạn trẻ mạnh mẽ, vững tâm hơn khi theo đuổi đam mê của mình.

Ưng Đại Vệ lên tiếng về tin đồn từng phá sản, nợ nần hàng tỉ đồng  - Ảnh 2.

Dự án Thanh âm hòa ca do Ưng Đại Vệ thực hiện là chuỗi chương trình truyền cảm hứng theo đuổi đam mê âm nhạc cho học sinh và sinh viên trên toàn quốc. Chương trình dự kiến kéo dài đến hết năm 2023

FBNV

Tại sự kiện, Ưng Đại Vệ có buổi trò chuyện với truyền thông để chia sẻ về cuộc sống và công việc hiện tại của mình. Nam ca sĩ cho biết khoảng thời gian vắng bóng, anh không hề biến mất hay từ bỏ nghệ thuật mà chỉ đang làm những việc khác. Theo giọng ca Lời tự sự, có thời gian anh hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ nhưng có lúc phải tập trung cho công việc khác. Ưng Đại Vệ thừa nhận hiện tại nguồn thu nhập chính của anh không đến từ việc ca hát mà chủ yếu nhờ công việc kinh doanh. Nam ca sĩ tiết lộ anh làm kinh doanh từ lâu để ổn định cuộc sống. Còn âm nhạc là đam mê của anh nên vẫn muốn đồng hành đến hết cuộc đời.

Cũng tại đây, Ưng Đại Vệ lên tiếng về tin đồn từng phá sản, nợ tiền tỉ và phải còng lưng trả nợ. Anh cho biết bản thân có nhiều giai đoạn khó khăn về tài chính, nhưng không có chuyện phải đi vay nợ hàng tỉ đồng như các tin đồn. "Thực ra những thông tin trên mạng rất đa chiều, nhưng không phải cái nào cũng đúng. Tin đồn tôi nợ nần, phá sản xuất phát từ 7, 8 năm trước nhưng là sai. Trong cuộc sống, mỗi người có những giai đoạn khác nhau. Ví dụ có những thời điểm mà tôi cần đầu tư với số tiền lớn cho công việc nhưng mình không có đủ. Những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống của tôi không chỉ diễn ra một lần. Còn chuyện tôi phá sản, nợ nần tiền tỉ thì không có. Trước những tin đồn không đúng về mình, tôi thường không quan tâm quá nhiều mà chỉ tập trung cho chuyên môn, công việc của mình hơn. Tôi cũng chưa từng phản ứng mạnh hay phải đi chứng minh nó đúng hay sai", anh nói.

Ưng Đại Vệ lên tiếng về tin đồn từng phá sản, nợ nần hàng tỉ đồng  - Ảnh 3.

Nam ca sĩ tự hào khi con gái 10 tuổi ngoan và hiểu chuyện, biết tự tập từ nhỏ

FBNV

Kể về cuộc sống hiện tại, Ưng Đại Vệ hạnh phúc khi nhắc đến cô con gái 10 tuổi. Nam ca sĩ cho biết con gái rất ngoan, hiểu chuyện và thông minh. Từ nhỏ, anh dạy cho con sự tự lập nên đã có thể "nhờ" con gái nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Nam ca sĩ bộc bạch: "Ở nhà, tôi vừa đóng vai ác, vừa đóng vai hiền. Bé rất tự lập, bây giờ đã biết nấu cơm, dọn dẹp nhà. Đó là thói quen tôi tập cho con từ hồi 4, 5 tuổi. Tôi chỉ sắp xếp thời gian, đưa ra các quy định dành cho con, đa phần là con chủ động. Giai đoạn này thì con lớn hơn, biết xấu hổ, mắc cỡ, ngại bày tỏ tình cảm với ba. May mắn là tôi có ba mẹ, các anh chị em đứng sau hỗ trợ nên việc làm bố đơn thân không quá vất vả".

Làm bố đơn thân của cô con gái nhỏ, Ưng Đại Vệ tâm sự anh còn nhiều đắn đo khi nghĩ đến chuyện tìm hạnh phúc mới. Dù vậy, anh khẳng định con gái không ảnh hưởng đến quyết định của mình mà chủ yếu do chưa tìm được người phù hợp. "Tôi tin mọi thứ tùy thuộc vào duyên số. Tôi không đặt bất cứ hình mẫu nào cho người phụ nữ của mình. Với tôi thì sự phù hợp rất quan trọng. Tôi hy vọng người đó phải có sự đồng điệu, đồng cảm và thấu hiểu được mình. Tôi không quan trọng người đó có hoạt động trong showbiz hay không. Vốn là một ông bố đơn thân nên việc tôi mong muốn người đó phải yêu thương con gái của mình là đương nhiên. Nếu tương lai gặp được một người phù hợp thì chắc chắn tôi sẽ mở lòng và công bố với mọi người", nam ca sĩ cho hay.

Ưng Đại Vệ lên tiếng về tin đồn từng phá sản, nợ nần hàng tỉ đồng  - Ảnh 4.

Ưng Đại Vệ cho biết anh vẫn độc thân nhưng chưa suy nghĩ nhiều đến việc tìm hạnh phúc mới

FBNV

Nói thêm về mối quan hệ với các thành viên nhóm GMC (Ưng Đại Vệ, Lê Dũng, Quốc Trung, Tuấn Khang, Anh Kiệt), nam ca sĩ cho biết họ vẫn rất thân nhau nhưng đa số mọi người đều sống ở Mỹ nên ít có cơ hội gặp gỡ. Ngoài ra, trừ Ưng Đại Vệ thì hầu hết các thành viên còn lại đều không còn hoạt động âm nhạc mà phát triển theo con đường riêng. "Mỗi lần tôi sang Mỹ thì anh em có gặp gỡ, đi ăn cơm với nhau. Hay tôi diễn ở đâu thì anh em sẽ tới ủng hộ. Khi họ về Việt Nam thì anh em cũng tụ tập. Tôi rất mong muốn một dịp thích hợp các thành viên tái hợp trong một sản phẩm nào đó. Tuy nhiên thời gian và không gian rất khó để thực hiện", anh nói.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.