Ứng dụng giao đồ ăn thêm sáng kiến, hỗ trợ hàng quán ứng biến hậu giãn cách

23/11/2021 09:00 GMT+7

Hậu giãn cách, các ứng dụng giao nhận thức ăn trực tuyến liên tục ra mắt các chương trình, mô hình mới, không chỉ mang đến lợi ích cho người dùng mà còn đáp ứng nhu cầu “trở lại" của các hàng quán trên app.

Nhiều hàng quán chưa dám mở cửa trở lại vì sợ “không có khách”

Sau thời gian giãn cách với nhiều mức độ tăng cường, TP.HCM đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Phương châm phòng, chống dịch dần được chuyển từ “zero Covid-19” sang “thích ứng an toàn, khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội”. Dù vậy, đối mặt với nhiều khó khăn khiến một số chủ cửa hàng vẫn e dè chưa dám mở cửa trở lại.

Những ngày đầu tái mở cửa, nguồn cung và nhân sự là 2 bài toán nan giải đối với anh Tân, chủ cửa hàng Bún Đậu Mẹt 395 - Cây Trâm. “Giá cả của toàn bộ nguyên vật liệu đều tăng lên rất nhiều. Có những bên cung cấp cũng đã ngừng hoạt động nên bắt buộc quán phải tìm những nguồn cung khác và mua với giá cao hơn so với những nguồn cung cũ. Tuy nhiên, nếu mình tăng giá thì khách sẽ không thoải mái, vậy nên doanh số của quán cũng bị ảnh hưởng khá nhiều”.

Nhiều quán ăn vẫn còn chật vật vì nguồn cung nguyên vật liệu trong những ngày tái mở cửa

Người dùng vẫn còn dè dặt

Kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một bộ phận người dùng có xu hướng tận dụng thời gian nấu ăn tại nhà nhằm tiết kiệm chi phí. Chị Nguyên, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, chia sẻ: “Sau 3 tháng nghỉ việc bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, mình cũng dè dặt hơn trong chi tiêu. Trước đây lúc dịch thì đa số mình tự nấu ăn để tiết kiệm và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, từ khi đi làm trở lại, vì bận rộn nên thỉnh thoảng mình cũng bỏ bữa hoặc chỉ ăn qua loa”.

Một số người có xu hướng tận dụng thời gian tự nấu ăn tại gia để tiết kiệm chi phí và bảo đảm an toàn

Bên cạnh đó, nhiều người vẫn còn e dè trong việc ngồi tại quán bởi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Chính vì thế, họ vẫn chọn nấu ăn tại gia để đảm bảo an toàn. “Mình thỉnh thoảng vẫn thèm không khí ngồi lê la hàng quán cùng bạn bè nhưng vì ở cùng gia đình, dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn, nên dù giờ được ngồi lại, mình cũng chưa dám ra ngoài ăn uống như bình thường”, anh Lộc sống tại TP.HCM chia sẻ.

Các nền tảng hỗ trợ thế nào?

Nhằm trợ lực cho các nhà hàng, quán ăn, các dịch vụ giao đồ ăn cũng nhanh chóng đưa ra nhiều giải pháp pháp ứng biến. Đơn cử, GrabFood đã tiên phong ra mắt mô hình Grab Ngon Rẻ đáp ứng nhu cầu đặt món của thực khách với chi phí tiết kiệm và giúp các đối tác nhà hàng có thêm cơ hội tăng doanh thu cũng như tăng thu nhập cho các đối tác tài xế. Giải pháp này được xem là “thế kiềng ba win”, giúp cả ba bên bao gồm người dùng, người kinh doanh và đối tác tài xế đều có lợi.

Các đối tác nhà hàng khi tham gia Grab Ngon Rẻ sẽ được hỗ trợ nhân đôi hiển thị trên nền tảng giúp tăng khả năng nhận diện, dễ dàng tiếp cận lượng người dùng mới. Mô hình này góp phần giúp các đối tác nhà hàng GrabFood tối ưu chi phí vận hành, tập trung nâng cao chất lượng món ăn để tăng hiệu quả kinh doanh.

Các nền tảng giao nhận thức ăn làm việc hết công suất mang đến nhiều lợi ích cho cả các đối tác nhà hàng và người dùng

Theo anh Hùng, chủ quán Bún thịt nướng Hùng 7 (quận Tân Bình, TP.HCM), từ khi tham gia chương trình Grab Ngon Rẻ, số lượng đơn hàng online đã tăng gấp đôi, mỗi ngày ít thì 70 đơn, nhiều cũng hơn 100 đơn hàng. “Có nhiều ngày bán không xuể, chừng đó con người làm liên tục, có hôm đóng cửa sớm do hết hàng”, anh Hùng hớn hở.

Trong khi đó, với ưu đãi nhân ba từ GrabFood, người dùng có thể tha hồ lựa chọn món ăn yêu thích mà không còn phải đắn đo nhiều về giá. “Sau 3 tháng ‘nhịn thèm’ thì quán quen của mình nay đã hoạt động trở lại. Cũng nhờ Grab Ngon Rẻ mà mình có thể tha hồ đặt món ‘ruột’ mà chẳng tốn kém bao nhiêu”, theo chị Minh, người dùng tại TP.HCM.

Dù gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu trở lại nhưng nhờ nhận được sự hỗ trợ tận tình từ ứng dụng, các chủ cửa hàng đã nhanh chóng ứng biến và từng bước thích nghi với tình hình mới.

Không những hỗ trợ nhân đôi hiển thị cho những đối tác nhà hàng tham gia, chương trình còn mang đến cho người dùng nhiều món ăn chất lượng trong bộ sưu tập Grab Ngon Rẻ. Với ưu đãi nhân ba, người dùng có thể dễ dàng thưởng thức những bữa ăn dinh dưỡng, nhanh chóng và tiết kiệm ngay tại nhà:

● Ưu đãi 5% trực tiếp trên giá món

● Nhập mã SIEURE40 để nhận thêm ưu đãi 40.000đ

● Mặc định FREESHIP trong bán kính giao hàng 3km

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.